Thứ 5, 25/04/2024 17:52:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:01, 30/03/2012 GMT+7

Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản chính thức tan vỡ

Thứ 6, 30/03/2012 | 14:01:00 349 lượt xem

Chủ tịch Đảng Quốc dân mới (PNP) Shizuka Kamei

Chủ tịch Đảng Quốc dân mới (PNP) Shizuka Kamei cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chấp nhận sự ra đi của PNP khỏi chính phủ liên minh do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo, do có sự phản đối trong PNP đối với dự luật nhằm tăng thuế tiêu dùng.

Trả lời các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Noda, ông Kamei khẳng định việc ông Noda chấp nhận sự ra đi của PNP khỏi chính phủ do DPJ lãnh đạo là “điều rõ ràng."

Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách dịch vụ tài chính Shozaburo Jimi của PNP sáng 30/3 vẫn nhắc lại rằng ông sẽ ký dự luật tăng thuế tiêu dùng trong phiên họp nội các cùng ngày. Điều này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong PNP.

Trước đó, sau khi chính phủ và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền quyết định sẽ thông qua dự thảo luật liên quan đến tăng thuế tiêu dùng tại phiên họp chính phủ ngày 30/3, Chủ tịch Đảng Quốc dân mới Shizuka Kamei chủ trương không ký tên vào quyết định của chính phủ và liên tục nhấn mạnh ý định rời khỏi liên minh cầm quyền.

Tại cuộc họp báo ngày 28-3, ông Kamei một lần nữa phản đối việc tăng thuế tiêu dùng và nhắc lại quan điểm sẽ không ký vào dự thảo luật liên quan đến tăng thuế tiêu dùng.

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
68086

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu