Thứ 5, 28/03/2024 22:19:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:01, 26/03/2015 GMT+7

Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2015)

Những công trình thiết thực của tuổi trẻ Bình Phước

Thứ 5, 26/03/2015 | 11:01:00 298 lượt xem
BP - Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng tới kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bình Phước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: trồng cây xanh ở Khu bảo tồn sóc Bom Bo (Bù Đăng) và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; xây dựng trường học ở vùng sâu, vùng đồng bào DTTS ...


Đoàn viên Chi đoàn Báo Bình Phước nghe cán bộ Đoàn xã Bình Minh (Bù Đăng) giới thiệu về lịch sử sóc Bom Bo

Khơi nguồn sức trẻ để giữ màu xanh

Chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Công trình cây xanh thanh niên ở Khu bảo tồn sóc Bom Bo được triển khai thành hai giai đoạn trồng và chăm sóc cây xanh (giai đoạn từ tháng 1-8 năm 2014; giai đoạn 2 từ tháng 9-2014 đến 9-2015). Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Để có nguồn kinh phí thực hiện, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có lương ủng hộ 1.000 đồng/người/tháng, đoàn viên không hưởng lương 500 đồng/người/tháng. Chúng tôi còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội... ủng hộ vật chất, tinh thần để trồng cây xanh”.

Giai đoạn 1, Tỉnh đoàn đã trồng 3 đợt với khoảng 4.000 cây dầu, lồ ô, tràm... tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng cùng 100 ngày công. Hiện tuổi trẻ Bình Phước đang tích cực vận động, đóng góp tiền, chuẩn bị trồng cây các loại vào mùa mưa 2015.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được xây dựng trên một quả đồi rộng 13,4 ha ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú). Vào mùa khô, nguồn nước tưới ở đây khan hiếm làm cây xanh chết dần. Vừa qua, Tỉnh đoàn đã nhận trồng, chăm sóc một phần hệ thống cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ nên cây trồng trong nghĩa trang xanh tốt hơn trong mùa khô.

Chung tay xã hội hóa giáo dục

Hiện một số trường học gần khu công nghiệp (KCN) đang xảy ra tình trạng quá tải, đặc biệt ở bậc mầm non. Từ thực tế trên, Tỉnh đoàn đã xin chủ trương xây dựng một trường mầm non ở KCN Bắc Đồng Phú từ nguồn kinh phí xã hội hóa và một phần từ ngân sách tỉnh. Tỉnh đoàn đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp ủng hộ được 650 triệu đồng, cộng thêm nguồn ngân sách để xây dựng một trường mầm non ở KCN Bắc Đồng Phú. Trường này sẽ ưu tiên cho con em công nhân vào học. Dự kiến, trường được xây dựng trên diện tích 5.000m2, với 2 giai đoạn đầu tư. Trước mắt, dự án sẽ khởi công xây dựng 3 phòng học, khu nhà ăn và phòng làm việc của giáo viên vào tháng 4-2015 với kinh phí bước đầu khoảng 1,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2 tiếp tục vận động xã hội hóa để xây thêm phòng học và các hạng mục khác. Dự kiến, trường mầm non ở KCN Bắc Đồng Phú đi vào hoạt động vào dịp khai giảng năm học 2015-2016.

Chị Trương Thị Hoa (quê ở Thanh Hóa) làm công nhân KCN Bắc Đồng Phú từ năm 2012. Khi chị vừa sinh con thì chồng chết do tai nạn giao thông. Từ đó, chị vừa chăm con vừa đi làm nên rất vất vả. Khi biết KCN chuẩn bị xây dựng trường mầm non cho con em công nhân chị phấn khởi nói: “Nếu con chúng tôi được học gần công ty thì rất thuận lợi. Sáng đi làm thì đưa con đi học luôn. Chiều tan ca thì đón con về. Được hỗ trợ thế này, chúng tôi yên tâm làm việc kể cả tăng ca”.

Năm 2015, Tỉnh đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ 1 tỷ đồng cùng với nguồn vốn đối ứng của huyện Chơn Thành (1 tỷ đồng) xây dựng 2 phòng học ở Trường tiểu học Nha Bích (xã Nha Bích). Khi xây dựng xong, Trường tiểu học Nha Bích sẽ đạt chuẩn về cơ sở vật chất.

Những phong trào của đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc.                        

Nhất Sơn

 

  • Từ khóa
81527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu