Thứ 7, 20/04/2024 13:38:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:35, 30/11/2015 GMT+7

Những công nhân hoàn thành kế hoạch sớm ở Nông trường Đồng Nơ

Thứ 2, 30/11/2015 | 07:35:00 124 lượt xem
BP - Để khai thác đạt sản lượng cao góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những công nhân này luôn chấp hành tốt nội quy của công ty, nông trường, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo ngày, giờ lao động, không quản nắng mưa, khuya sớm bám lô, tận thu sản phẩm. Từ đó, xuất hiện những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao năm 2015 ở Nông trường Đồng Nơ (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long).

Công nhân Nông trường Đồng Nơ giao nhận mủ tạp - Ảnh: Hải Châu

CÔNG NHÂN NGÔ THANH LOAN - GIỎI LAO ĐỘNG, GIỎI PHONG TRÀO

Vào làm công nhân từ năm 2007 đến nay, năm nào chị Loan cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao. Hiện chị là công nhân khai thác ở tổ 3, đội 3. Năm 2015, kế hoạch đơn vị giao 4,425 tấn mủ, đến ngày 10-11, chị đã khai thác được 5,322 tấn, đạt 120,2% kế hoạch năm. Do đặc thù cạo vườn cây thanh lý với cường độ lao động cao nhưng chị vẫn thu xếp công việc gia đình hợp lý để chồng cùng ra lô phụ giúp. Tiền lương tháng 10 của chị là 12,3 triệu đồng.

Không những là công nhân giỏi, chị Loan còn rất nhiệt tình trong hoạt động phong trào của đơn vị. Chị được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban nữ công Công đoàn bộ phận 3. Chị thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Anh Thái Viết Hội, Tổ trưởng tổ 3, đội 3 nhận xét: Chị Loan là tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đó, chị Loan vinh dự được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp công ty, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

CÔNG NHÂN NGUYỄN TẤT HÙNG - MÔI TRƯỜNG QUÂN ĐỘI GIÚP TÔI TRƯỞNG THÀNH

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba, mẹ trước đây đều làm công nhân tại Nông trường Đồng Nơ, năm 2005, anh Hùng được tuyển vào làm công nhân khai thác mủ. Làm việc được gần 1 năm, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 208, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Những tháng ngày trong quân đội đã giúp anh trưởng thành rất nhiều. Anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Vinh dự và tự hào hơn, ngày 4-6-2007, anh Hùng được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 22 tuổi. Năm 2008, anh ra quân và tiếp tục trở về làm công nhân khai thác mủ, hiện đang làm việc tại tổ 1, đội 1. Nhờ chịu khó, chăm chỉ và có tay nghề cao nên anh luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Tính đến ngày 10-11, anh đã khai thác được hơn 3,5 tấn mủ, đạt 108,5% kế hoạch cả năm (kế hoạch 3,233 tấn), kỹ thuật luôn đạt loại giỏi. Tiền lương bình quân của anh trên 8,2 triệu đồng/tháng.

Anh Hùng còn tích cực tham gia phong trào thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây, sản phẩm của đơn vị.

CÔNG NHÂN TÔ THỊ HUYÊN - KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA

Chị Huyên được tuyển vào làm công nhân khai thác mủ tại nông trường từ năm 1997, hiện đang làm việc tại tổ 1, đội 1. Hơn 18 năm gắn bó với nghề, chị luôn nỗ lực, cố gắng trau dồi, học hỏi để nâng cao tay nghề, khai thác đạt sản lượng cao. Năm 2015, kế hoạch đơn vị giao 4,434 tấn mủ, chị đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch. Tính đến ngày 10-11, chị đã khai thác được 5,316 tấn, đạt 119,9% kế hoạch, điểm kỹ thuật hằng tháng đều đạt loại giỏi. Dự kiến đến cuối năm, chị sẽ khai thác vượt khoảng 2 tấn mủ. Tiền lương bình quân 10 tháng của chị 8,3 triệu đồng/tháng cùng với nguồn thu từ kinh tế hộ, gia đình chị có cuộc sống ổn định, các con được ăn học đến nơi đến chốn.

Chị Huyên cho biết: “Những năm từ 1997-2000 còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, thế mà chúng tôi vẫn vượt qua. Đã chọn nghề thì phải biết yêu và gắn bó với nghề chứ không nên “đứng núi này trông núi nọ”. Năm nay mặc dù giá bán mủ thấp hơn so với năm 2014 nhưng lãnh đạo công ty, nông trường vẫn bảo đảm thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt việc giữ và tận thu mủ nên sản lượng tăng, vì vậy tiền lương cũng tăng theo”.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
39667

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu