Thứ 6, 19/04/2024 17:50:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:55, 22/12/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989 - 22-12-2014)

Những chiến sĩ thầm lặng

Thứ 2, 22/12/2014 | 13:55:00 2,660 lượt xem
BP - Trạm ra đa 17 thuộc Trung đoàn ra đa 294, Sư đoàn Phòng không 367 được thành lập ngày 10-12-1974, đóng quân trên địa bàn thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành). Đơn vị có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời phía Nam Tổ quốc, không để xảy ra sai sót, bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết và những sự kiện trọng đại của đất nước. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng.


Các chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát bằng thiết bị kính đo xa nhằm phát hiện phương tiện bay ở trên không

Sẵn sàng chiến đấu 

Năm 2014, đơn vị phối hợp với chính quyền thị trấn Chơn Thành tham gia xây nhà, sửa đường tại hai khu phố 2 và 7 với hơn 100 ngày công; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 3,5 triệu đồng, thăm và tặng quà gia đình chính sách 1,6 triệu đồng; phối hợp với Huyện đoàn Chơn Thành tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu.

Nhiệm vụ của Trạm ra đa 17 là hàng ngày theo dõi các hoạt động bay của máy bay quốc tế quá cảnh, máy bay hàng không dân dụng Việt Nam và hỗ trợ máy bay huấn luyện của lực lượng không quân, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, trạm luôn cảnh giác sẵn sàng phát hiện máy bay xâm phạm vào vùng trời Tổ quốc.

Năm 2014, Trung đoàn ra đa 294 đã phát động phong trào thi đua: “Đoàn kết, chủ động sáng tạo, dân chủ kỷ cương, làm theo gương Bác, giữ nghiêm kỷ luật” và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trung đoàn chia làm 2 đợt chính là mừng Đảng, mừng Xuân ra quân quyết thắng, thi đua lập thành tích mừng các ngày lễ lớn và đợt cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất”. Giai đoạn 2 với đợt cao điểm “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị đã khắc phục sửa chữa những thiết bị kỹ thuật hỏng hóc, sử dụng vật tư xăng dầu, tiết kiệm, hiệu quả. Cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của trạm duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện chiến đấu, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật. Ban chỉ huy đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, bám sát nội dung chương trình huấn luyện, đảm bảo chất lượng và thời gian; duy trì tập luyện, phương án, kế hoạch, kíp chiến đấu. Đặc biệt, đơn vị đã cụ thể hóa “2 giảm, 3 không” của trung đoàn thành “5 không” của đơn vị gồm: không mất an toàn giao thông nghiêm trọng; không mất an toàn trong lao động và huấn luyện; không đào ngũ - cắt quân số; không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; không vi phạm pháp luật.

Trạm đã hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị tại địa bàn; ký kết phối hợp giữa trạm và Công an thị trấn Chơn Thành giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trạm cũng duy trì nền nếp giao ban, sẵn sàng đảm bảo cung cấp thông tin cho lực lượng phòng không 3 thứ quân, đánh bại các cuộc tập kích đường không của địch, góp phần bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong khu vực.

Dân vận khéo

Năm 2014, hưởng ứng phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Trạm ra đa 17 tích cực làm công tác dân vận, kết nghĩa với các cơ sở đoàn và trường học của huyện Chơn Thành. Trạm thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, duy trì các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông để tăng cường sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; phối hợp đoàn thanh niên dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực đóng quân, trong khu dân cư và đường nông thôn...

Các cán bộ, chiến sĩ ra đa 17 luôn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, tự túc 100% rau xanh. Năm 2014, các chiến sĩ thu hoạch 1.218kg rau xanh, 980kg thịt heo. Đơn vị đang nuôi 68 con heo thịt, 210 con gà và thực hiện tốt phong trào bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt.

Nhiều năm qua, Trạm ra đa 17 được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua và đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.                  

Ngân Hà

  • Từ khóa
2997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu