Thứ 7, 20/04/2024 21:44:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:30, 08/02/2017 GMT+7

Những cách làm hay ở Trường THCS Bù Nho

Thứ 4, 08/02/2017 | 07:30:00 1,686 lượt xem
BP - Năm học 2015-2016, Trường THCS Bù Nho (Phú Riềng) có 81 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 38 em giỏi cấp tỉnh và 20 em thi đậu Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài). Đây là năm học trường đạt nhiều thành tích và đứng đầu huyện về chất lượng bởi có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đột phá.

QUAN TÂM BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Cô Chu Thị Huệ, Hiệu trưởng trường cho biết: Tháng 3-2015, Trường THCS Bù Nho được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để đạt được kết quả này, trường đã xây dựng lộ trình và nỗ lực phấn đấu từ năm học 2011-2012. Trong 5 tiêu chí để được công nhận trường đạt chuẩn thì chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số là 2 tiêu chí mang tính quyết định và bền vững nhất. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trường chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ giáo viên. Những giáo viên giỏi, có năng lực sau khi được đào tạo, bồi dưỡng bài bản thực hiện các tiết thao giảng sử dụng công nghệ thông tin, đồ dùng trực quan để giáo viên khác học tập, làm theo. Trường cũng thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề cấp tổ, cấp trường và liên trường. Qua đó tìm ra những điểm mạnh, cách làm hay, sáng tạo của trường bạn, của đồng nghiệp để học tập, phát huy, nhân rộng, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại. Trường bố trí hợp lý, đúng người, đúng việc, qua đó phát huy được năng lực, sở trường công tác.

Học sinh lớp 8 Trường THCS Bù Nho trong giờ học Hóa

Trường hiện có 51 giáo viên đứng lớp, trong đó 100% trình độ đạt chuẩn, 31% trên chuẩn; 25 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 11 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Các giáo viên đều biết sử dụng công nghệ thông tin, máy trình chiếu, đồ dùng trực quan trong dạy học. Kỳ thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện vừa qua, trường vinh dự có 3 thầy, cô đoạt giải. Các thầy Phạm Hoàng Long, Nguyễn Khắc Chuẩn đều là giáo viên môn Hóa, dù tuổi đời còn trẻ nhưng bằng sự tận tâm, tận tụy với nghề, hằng năm các thầy đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi và luôn đứng đầu trường.

Mỗi giờ dạy trên lớp không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức, mà các thầy còn lồng ghép vào các tiết học kỹ năng sống để uốn nắn, giáo dục các em. Những học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, trường tìm mọi cách vận động ra lớp. Những em vi phạm, chưa ngoan, trường nghiêm túc xử lý kỷ luật. Năm học 2015-2016, có 14 em vi phạm nội quy, trường đều xử lý kỷ luật, trong đó 12 em bị đuổi học 1 tuần và 2 em bị đình chỉ học 1 năm.

VÀ THÀNH QUẢ

Trường hiện có 16 phòng học, 8 phòng chức năng và bộ môn với 1.007 học sinh/27 lớp. Do số lượng học sinh đông và tăng hằng năm nên trường không đủ phòng học để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo những em học yếu, kém, buộc giáo viên phải đưa các em về nhà dạy hoặc tận dụng mọi lúc, mọi nơi. Để đào tạo học sinh mũi nhọn, trường xây dựng đội tuyển từ năm lớp 6 với 3 môn chủ lực là Toán, Anh Văn, lên lớp 8 phát triển thêm môn Hóa và Lý. Mỗi đội tuyển học sinh giỏi, trường chọn ít nhất 2 giáo viên có kinh nghiệm phối hợp bồi dưỡng.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao và khẳng định. Hằng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường luôn trên 50%; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THCS luôn trên 98%; tỷ lệ bỏ học dưới 1%; không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội, ngồi nhầm lớp. Năm học 2011-2012, trường chỉ có 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, đến năm học 2015-2016 tăng 38 em. Tỷ lệ học sinh chuyển cấp hoặc thi đậu lớp 10 cũng tăng theo hằng năm và luôn trên 96%. Năm học 2014-2015, trường có 14 em thi đậu Trường THPT chuyên Quang Trung; năm học 2015-2016 tăng lên 20 em và đây là năm học trường có số lượng học sinh thi đậu vào Trường THPT chuyên Quang Trung cao nhất huyện Phú Riềng.

Trong phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt năm học 2015-2016, trường xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như: Em Hoàng Thị Bích, lớp 9A6, học sinh giỏi nhất khối 9, nhì giải Toán trên máy tính cầm tay cấp huyện, tỉnh; các em Trần Thái Duy, Nguyễn Minh Hoàng, cùng lớp 6A6, đạt giải nhất môn Hóa cấp tỉnh và giải nhì cấp huyện; em Trịnh Ngọc Toàn, lớp 6A6 giải nhì cấp huyện, giải nhất cấp tỉnh môn Tiếng Anh qua mạng, đồng thời nhì giải Toán bằng tiếng Việt qua mạng cấp tỉnh và khuyến khích giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh...

V. Thuyên

  • Từ khóa
86569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu