Thứ 6, 19/04/2024 17:50:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:27, 29/04/2018 GMT+7

Những cách làm hay ở Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám

Chủ nhật, 29/04/2018 | 08:27:00 3,782 lượt xem
BP - Những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Bình Tân (Phú Riềng) không ngừng nâng cao chất lượng dạy - học, hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đồng thời, Liên đội trường luôn chú trọng xây dựng công tác Đội với nhiều phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực, góp phần rèn luyện đạo đức, phát triển nhân cách, trí tuệ cho học sinh.

1.000 đồng cùng bạn đến trường

Gia đình em Phan Tiến Vĩnh, học sinh lớp lớp 4/1, Trường tiểu học Lê Văn Tám có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ lúc em 5 tuổi, ba em không may bị tai nạn giao thông qua đời, em sống cùng mẹ hay đau ốm và đứa em nhỏ. Khi Vĩnh học lớp 1, trước hoàn cảnh khó khăn của em, Liên đội trường đã làm tờ trình xin kinh phí từ Hội đồng Đội huyện Bù Gia Mập (thời điểm này chưa tách thành 2 huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng) xây dựng “Ngôi nhà tình bạn”, giúp em và gia đình có nơi ở ổn định. Niềm vui càng nhân lên khi đầu năm học vừa qua, em được Liên đội trường tặng chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng từ mô hình “Cùng bạn đến trường”. Vĩnh cho biết: “Nhà em ở cách xa trường gần 6km nhưng vì điều kiện gia đình rất nghèo nên mẹ không có tiền mua xe đạp cho em. Hằng ngày, phải đi bộ đến trường nhưng em chưa khi nào nghĩ sẽ nghỉ học bởi mong muốn học tập thật tốt để sau này có việc làm giúp mẹ đỡ khổ. Được tặng xe đạp, em rất vui vì từ nay đã có xe đi học mỗi ngày”.

Liên đội trường trao quà cho học sinh nhân ngày hội tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2018

Mô hình “Cùng bạn đến trường” được Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám phát động thực hiện từ năm học 2012-2013. Theo đó, mỗi học sinh góp 1.000 đồng/tháng. Từ số tiền vận động đó, liên đội dùng quỹ mua xe đạp tặng các em hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, không có phương tiện đến trường nhân các dịp lễ khai giảng và sơ kết học kỳ I. Anh Nguyễn Đình Tuyên, Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết: “Mô hình “Cùng bạn đến trường” nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” của học sinh trong việc giúp bạn mình có thêm điều kiện thuận lợi đến trường học tập. Từ khi phát động đến nay, mỗi năm chúng tôi trao từ 4-6 xe đạp tặng các em”.

...Đến những cách làm hay

Trường tiểu học Lê Văn Tám hiện có 647 học sinh, 23 lớp, 277 đội viên. Ngay từ đầu năm học, thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội, ngoại khóa, liên đội thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục cho các em hiểu về ngày lễ lớn, về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội. Ngoài ra, liên đội còn xây dựng mô hình “Trường em xanh - sạch - đẹp”, “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Từ đó, các em tích cực tham gia hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, tạo thói quen, hành vi ứng xử tốt.

Các mô hình, phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tuần học tốt”, “Giờ học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Hoa điểm tốt”, “Mỗi tuần một hoạt động”... được thực hiện thường xuyên. Hằng năm, liên đội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, từ đó cung cấp cho học sinh kiến thức xã hội, kỹ năng tự bảo vệ và phát triển bản thân. Tham mưu ban giám hiệu xây dựng và duy trì nguồn quỹ “Vì đàn em thân yêu”, mỗi thầy cô trong trường đóng góp 1 ngày lương/năm và từ số tiền vận động nhà hảo tâm, liên đội tổ chức trao quà và học bổng cho học sinh. Dịp khai giảng năm học 2017-2018, cùng với Ban giám hiệu trường, liên đội đã trao 800 tập vở trắng và 10 suất học bổng trị giá 7,8 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hay dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, liên đội đã trao gần 100 suất quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, liên đội còn hướng dẫn các chi đội, lớp nhi đồng đảm nhận trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh; tổ chức cho các chi đội đăng ký “công trình măng non”, “kế hoạch nhỏ”... Hằng tháng, tuần, liên đội đánh giá thi đua và trao thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao. Để nâng cao thể chất giúp các em học tập tốt, hằng năm liên đội tổ chức hội thao cấp trường cho học sinh khối lớp 3, 4, 5 tham gia... Nhờ thường xuyên rèn luyện và tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám luôn được Hội đồng Đội huyện Phú Riềng đánh giá cao.

Vũ Nguyện

  • Từ khóa
2106

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu