Thứ 6, 29/03/2024 18:56:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:14, 13/03/2019 GMT+7

Những “bông hoa đẹp” trong LLVT tỉnh

Thứ 4, 13/03/2019 | 14:14:00 936 lượt xem
BP - Hiện trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, phụ nữ chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn (chưa đến 2%). Các chị có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Dù đảm đương cương vị công tác nào, chị em cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trong những năm qua, phụ nữ LLVT tỉnh luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đảm đang, tích cực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Trong đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có 43 cán bộ, nhân viên nữ, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn đơn vị. Song với tinh thần, ý chí của người lính, các chị khẳng định rõ quyết tâm, đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều chị trở thành điển hình, tấm gương sáng trong LLVT tỉnh.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phối hợp thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở thị xã Phước Long

Công tác hội và phong trào phụ nữ của Bộ CHQS tỉnh luôn được triển khai toàn diện, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội và chương trình hành động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Ban Chấp hành hội đã tham mưu, đề xuất với Bộ CHQS tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Công tác triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, tiến bộ; kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác hội.

Năm 2018, Ban Chấp hành hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ người nghèo; tham mưu Bộ CHQS tỉnh tặng quà 20 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, tặng quà học sinh nghèo học giỏi các trường: THCS Tân Xuân, tiểu học Tân Bình B, tiểu học Tiến Thành (Đồng Xoài); hộ nghèo ở phường Tân Bình (Đồng Xoài), xã Đồng Tiến (Đồng Phú)... và đồng đội với tổng kinh phí 14,5 triệu đồng. Ban Chấp hành hội cũng tổ chức họp mặt, cho hội viên đi tham quan, nghỉ dưỡng với kinh phí gần 90 triệu đồng; hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình với 8 chị vay hơn 70 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Hội Phụ nữ, qua đó tạo điều kiện để các chị phát triển kinh tế gia đình, yên tâm công tác.

Chị Nguyễn Thị Thục Chinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nữ cán bộ, chiến sĩ công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng ở lĩnh vực nào các chị cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Nhiều chị trở thành điển hình, tấm gương sáng trong LLVT tỉnh. Bình xét hằng năm, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 35% cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền được tặng bằng khen của UBND tỉnh và Cục Chính trị Quân khu 7.

Quang Thạch

  • Từ khóa
7933

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu