Thứ 6, 29/03/2024 20:43:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:35, 25/04/2019 GMT+7

Nhóm công nhân bất hảo

ANBP
Thứ 5, 25/04/2019 | 10:35:00 235 lượt xem

BP - Ngày 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long ra quyết định tạm giữ Võ Minh Thùy (1994), trú ấp Nhà Máy A, xã Long Khánh, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Dương Long Trường (1989), thường trú phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX. Phước Long và Bùi Văn Cường (1986), trú ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tạm trú khu phố 3, phường Long Phước, TX. Phước Long để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, do đã từng làm công nhân tại xưởng điều Tân Tiến, thuộc thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang do anh Nguyễn Tấn Đạt (1988, trú khu phố 6, phường Long Phước, TX. Phước Long) làm chủ nên Cường rủ Thùy và Dương (là công nhân tại xưởng điều Tân Tiến) trộm hạt điều đem bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 22 giờ ngày 23-4, Thùy đi vào khu vực bóc vỏ lụa rồi lấy hạt điều nhân trắng ở khay đổ vào 7 bao và dùng xe nâng chở ra phía nhà kho, sau đó điện thoại gọi Trường và Cường đến dùng 2 xe môtô biển số 93K1-010.64 và 84D1-095.05 chở 4 bao điều đi bán. Tuy nhiên, sự việc đã bị anh Đạt phát hiện, dùng xe môtô đuổi theo và báo tổ tuần tra truy đuổi bắt quả tang. Ngay sau đó, Thùy đến Công an phường Phước Bình đầu thú. Các đối tượng khai nhận trước đó đã trộm hạt điều nhân của anh Đạt 3 lần, mỗi lần khoảng 100kg. Riêng đêm 23-4 trộm 160kg hạt điều, trị giá khoảng 28 triệu đồng.

  • Từ khóa
35029

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu