Thứ 6, 29/03/2024 08:21:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:44, 06/06/2017 GMT+7

Nhóm chiếm đoạt xe môtô bằng thẻ giữ xe “sa lưới”

Thứ 3, 06/06/2017 | 10:44:00 288 lượt xem
BP - Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Phương (1991, tên gọi khác Heo mọi), trú tổ 4, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình (Đồng Xoài); Nguyễn Bảo Anh (1987, tên gọi khác Ba zen), trú phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Anh Lê (1990), trú khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thị Phương, Nguyễn Anh Lê, Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Tấn Vũ (Hiếu)

Theo hồ sơ ban đầu, dịp tết Nguyên đán 2017, Đặng Thị Phương được bạn tên Bình (chưa rõ nhân thân) cho chiếc vé giữ xe số 397 của quán cà phê Khúc Thụy Du, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú (Đồng Xoài). Sau đó, Nguyễn Bảo Anh (bạn trai của Phương) biết sự việc và nảy sinh ý định chiếm đoạt xe môtô tại quán Khúc Thụy Du bằng chính chiếc vé giữ xe này. Bảo Anh rủ bạn là Nguyễn Anh Lê từ TP. Hồ Chí Minh lên Đồng Xoài chơi và bàn kế hoạch chiếm đoạt xe môtô tại quán cà phê Khúc Thụy Du thì Lê và Phương đồng ý.

Sáng 7-5, cả 3 đi xe môtô đến quán cà phê Khúc Thụy Du uống nước. Lợi dụng sự mất cảnh giác của người giữ xe, Phương xóa số 835 và viết lại cho khớp với thẻ xe Bảo Anh đang giữ trên yên chiếc xe Exciter, biển số 93P2-064.58 của anh Nguyễn Phương Toàn (1987) trú thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh (Bù Gia Mập). Sau đó, Lê dùng vé giữ xe 397 đi vào bãi lấy xe Exciter dắt ra ngoài cách quán khoảng 200m. Tại đây, Bảo Anh dùng đoản phá khóa xe nổ máy chạy về TP. Hồ Chí Minh bán cho Hiếu lấy 15 triệu đồng. Lê được chia 5 triệu đồng, còn 10 triệu đồng Bảo Anh và Phương giữ tiêu xài chung.

Từ tin báo của bị hại, Công an thị xã Đồng Xoài truy xét và xác định trong nhóm nghi phạm có Đặng Thị Phương. Được sự vận động của công an, ngày 12-5, Phương đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Ngay sau đó, các nghi phạm Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Anh Lê cũng lần lượt bị bắt để điều tra. Đến ngày 2-6, Hiếu (mua chiếc xe do nhóm Bảo Anh chiếm đoạt) cũng bị bắt và di lý về Công an thị xã Đồng Xoài để phục vụ điều tra. Bước đầu Hiếu khai tên thật là Nguyễn Tấn Vũ (1976), trú ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Mặc dù biết rõ chiếc xe mua của Bảo Anh là tài sản trộm cắp nhưng Vũ vẫn đồng ý mua.

Lý Hải

  • Từ khóa
29708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu