Thứ 6, 19/04/2024 19:42:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:16, 17/12/2014 GMT+7

XÃ ĐỒNG TÂM:

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo gương Bác

Thứ 4, 17/12/2014 | 08:16:00 1,543 lượt xem
BP - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Bà Nguyễn Thị Hà hỗ trợ tiền cho gia đình chị Xanh

Bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Đình Nhan cho biết: Để Chỉ thị 03 thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy xác định đội ngũ cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, đầu tàu để quần chúng noi theo. Trước hết, cán bộ, đảng viên phải tiết kiệm thời gian làm việc, có thái độ ân cần, hòa nhã, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Hàng năm, đảng ủy tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình nhằm động viên quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác.

Thời gian qua, có 15 cá nhân, 4 tập thể điển hình học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xã khen thưởng, trong đó có 3 cá nhân và 1 tập thể được cấp huyện tuyên dương. Đảng ủy xã còn chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 03 với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó bình chọn được 1 khu dân cư văn hóa tiêu biểu trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bà Bùi Thị Ngần, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 xã Đồng Tâm cho biết: Để chỉ thị thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, Đảng ủy xã đã phát động phong trào đăng ký làm theo lời Bác. Theo đó, mỗi cá nhân đăng ký những việc làm cụ thể. Cuối năm tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực.

Là xã nghèo, có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, nhiều tập thể, cá nhân đã tổ chức vận động giúp nhau thoát nghèo, xóa nhà tạm... Nổi bật là tổ từ thiện của Chi hội người cao tuổi ở ấp 4 được thành lập năm 2011. Sau 3 năm hoạt động, tổ từ thiện đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổ trưởng cho biết: Mỗi năm, chúng tôi vận động được gần 20 triệu đồng giúp đỡ các cháu mồ côi, gia đình khó khăn, hoạn nạn. Chị Bế Thị Xanh ở ấp 4 có 2 con nhỏ. Cháu lớn mắc bệnh bại não nằm liệt một chỗ, cháu nhỏ bị bỏng nặng năm 2013, tổ đã vận động 3 triệu đồng và hỗ trợ gạo để chị Xanh đưa cháu nhỏ đi bệnh viện điều trị vết bỏng. Bà Nguyễn Thị Hà, thành viên của tổ đã tự nguyện giúp mẹ con chị Xanh 1,2 triệu đồng mỗi năm. Năm 2012, ông Trương Văn Út (1970), trú tại ấp 4 bị tai biến mạch máu não. Tổ vận động các thành viên và nhà hảo tâm giúp ông Út được 7 triệu đồng.

Cá nhân học và làm theo Bác điển hình có ông Trần Tịnh (50 tuổi đảng). Ông Tịnh đã đứng ra thành lập nhóm liên gia đoàn kết (gồm 20 hộ) nhằm giáo dục con cháu tốt hơn và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong năm 2013 và 2014, ông Tịnh đã vận động xây được 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng tặng cựu thanh niên xung phong khó khăn về nhà ở là bà Trần Thị Đài ở ấp 1 và ông Nguyễn Ngọc Dũng ở ấp 5.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
1851

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu