Thứ 5, 28/03/2024 22:26:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:02, 27/07/2015 GMT+7

Bị tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine: Được bồi thường

Thứ 2, 27/07/2015 | 10:02:00 212 lượt xem
BPO - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đang được Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến.


Tiêm ngừa sởi tại cơ sở y tế

Trước thực tế thời gian qua đã xảy một số vụ việc tai biến sau tiêm chủng vaccine khiến dư luận quan tâm, dự thảo nghị định đã xây dựng một chương quy định về việc bồi thường khi sử dụng các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, khi sử dụng vaccine bắt buộc, nếu xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai biến nặng hoặc thân nhân người bị tai biến nặng.

Những trường hợp được bồi thường gồm: người được tiêm chủng bị tai biến nặng bắt buộc phải cấp cứu, điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật; người được tiêm chủng bị tử vong.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
51971

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu