Thứ 7, 20/04/2024 01:45:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:57, 01/07/2015 GMT+7

Nhiều loại tội phạm giảm nhiều về tính chất và số vụ

Thứ 4, 01/07/2015 | 14:57:00 1,398 lượt xem
BP - Theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm và vi phạm luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã giảm nhiều cả về số vụ và tính chất. Cụ thể, trong 6 tháng, toàn tỉnh xảy ra 426 vụ - làm chết 14 người, bị thương 72 người và thiệt hại tài sản khoảng hơn 6,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 75 vụ.

Theo đó, các loại án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng giảm 41% (222/377), án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng giảm 13% (107/124). Một số loại tội phạm mang tính liều lĩnh và manh động như tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 1 người và đã giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân chính của loại tội phạm này chủ yếu do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu. Nổi cộm nhất là vụ giết người, cướp tài sản tại xã Đa Kia (Bù Gia Mập), đối tượng vay tiền nạn nhân, sau đó giết để chiếm đoạt tài sản, rồi mang nạn nhân đi đốt phi tang.

Đối với tội phạm, cướp giật tài sản tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ cướp, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2014 và 10 vụ cướp giật tài sản, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Hành vi chủ yếu là các đối tượng này lợi dụng lúc vắng người để chặn đường, dùng hung khí đe dọa, khống chế hoặc giả vờ gây sự, dàn cảnh để cướp tài sản. Nghiêm trọng hơn, có vụ lợi dụng sự quen biết rồi xin đi nhờ, trong lúc nạn nhân mất cảnh giác thì đối tượng dùng dao đâm nạn nhân thương tích để cướp xe. Cũng có đối tượng giả làm hành khách đi xe taxi, khi đến đoạn đường vắng thì dùng dao chém tài xế thương tích để cướp tài sản hoặc các đối tượng lợi dụng lúc trong nhà chỉ có người già hoặc trẻ nhỏ để vào khống chế lấy tài sản...

Đối với loại tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng và trộm cắp tài sản tuy đã được kiềm chế, nhưng còn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ cố ý gây thương tích, trong đó có 5 vụ dẫn đến chết người và đã làm chết 5 người, bị thương 67 người, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2014 (65/44) và chiếm 15,25%. Nguyên nhân chủ yếu của loại tội phạm này là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát trong lúc ăn nhậu hoặc do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng tụ tập đánh nhau để trả thù. Về tội trộm cắp tài sản xảy ra 146 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2014 (146/151), chiếm 34,27% tổng số vụ. Nguyên nhân chủ yếu của loại tội phạm này là lợi dụng sơ hở của nạn nhân để đột nhập trộm cắp tài sản, đá nóng xe máy...

Về tội phạm mại dâm và mua bán người, toàn tỉnh đã phát hiện 8 vụ, với 8 đối tượng hoạt động mại dâm, gồm 2 vụ chứa mại dâm, 5 vụ môi giới, 1 vụ mua dâm người chưa thành niên. So với cùng kỳ năm 2014, tội phạm này đã giảm 8 vụ (8/16 vụ). Về tình hình tội phạm mua bán người, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Trong đó có 2 vụ, với 2 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc ép kết hôn với người đàn ông lớn tuổi; 1 vụ với 3 nạn nhân bị lừa bán sang Malaysia ép làm gái mại dâm.

P.V

  • Từ khóa
26713

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu