Thứ 7, 20/04/2024 00:28:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:58, 11/01/2017 GMT+7

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho công nhân

Thứ 4, 11/01/2017 | 14:58:00 76 lượt xem
BP - Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã cận kề. Các cấp công đoàn và nhiều doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã triển khai kế hoạch chăm lo tết cho công nhân lao động bằng nhiều hình thức như: Thưởng lương tháng 13, tặng quà tết, liên hoan tất niên, hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe về quê đón tết… Đây không chỉ là sự tri ân đối với người lao động sau một năm gắn bó, nỗ lực cùng DN vượt khó mà còn là cách “giữ chân” công nhân.

GẦN 8 TỶ ĐỒNG CHĂM LO TẾT CHO CÔNG NHÂN

Đó là con số sơ bộ do 80 DN báo cáo về Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh vào đầu tháng 1-2017. Theo đó, năm 2016, mặc dù sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều DN hoạt động cầm chừng... nhưng ngay từ tháng 12-2016, các đơn vị đã lên kế hoạch chăm lo tết cho người lao động.

Anh Hoàng Văn Quý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SG Vina KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài cho biết: “Công ty có 107 công nhân. Việc chăm lo đời sống, thưởng tết, tặng quà, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán đã được công ty triển khai ngay từ tháng 12-2016. Tết năm nay công ty quyết định thưởng cho tất cả công nhân, mỗi người 1 tháng lương cơ bản kèm theo 1 phần quà trị giá 150 ngàn đồng. Trước đó, vào dịp tết Dương lịch, công ty đã tổ chức tiệc liên hoan tất niên cho công nhân. Tại đây, công ty tặng mỗi công nhân 1 phần quà trị giá 150 ngàn đồng và cùng nhau tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Sắp tới, căn cứ kết quả bình xét cuối năm, với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công ty tặng thêm phần quà trị giá 500 ngàn đồng; công nhân xuất sắc xưởng và bộ phận xuất sắc xưởng được tặng phần quà trị giá trên 2 triệu đồng”.

Các DN đã lên kế hoạch chăm lo tết cho công nhân từ tháng 12-2016. Trong ảnh: Công nhân Công ty may Đồng Phước (Đồng Xoài) trong giờ làm việc

Điều mong chờ của công nhân xa nhà là tết đến được nhận lương, thưởng để về quê đón tết cùng gia đình. Từ nguyện vọng này, ngay từ đầu tháng 12-2016, Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K VINA (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành) đã lên danh sách công nhân về quê, người ở lại, lao động có hoàn cảnh khó khăn... để có kế hoạch hỗ trợ. Theo đó, dịp tết Nguyên đán 2017, ngoài cho công nhân ứng 50% lương tháng 1-2017, công ty còn thưởng tháng lương thứ 13 (thấp nhất 830 ngàn đồng và cao nhất là 26 triệu đồng/người), hỗ trợ vé xe về quê cho 200 công nhân cả đi lẫn về trị giá 238,4 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn công ty còn tặng 1.100 đoàn viên, mỗi người một phần quà trị giá 200 ngàn đồng và bữa ăn ca 14.000 đồng/người. Với 12 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công ty hỗ trợ thêm 1 phần quà trị giá 300 ngàn đồng/người.

Công nhân Công ty TNHH Infac Vina (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành) ngoài ứng 50% lương tháng 1-2017, còn được thưởng 1 tháng lương cơ bản (thấp nhất 1,665 triệu đồng và cao nhất là 20,265 triệu đồng/người). Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ tiền xe cho 156 công nhân về quê đón tết (từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/người) và tặng phần quà trị giá 280 ngàn đồng/người... Công ty TNHH Free Well (KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú) có 100 công nhân hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong dịp tết. Theo kế hoạch, công ty sẽ thưởng mỗi công nhân 1 tháng lương (thấp nhất 4,2 triệu đồng, cao nhất 18,753 triệu đồng). Công đoàn công ty tặng 9.000 phần quà cho công nhân trị giá 2,52 tỷ đồng...

Theo thống kê của Công đoàn các KCN tỉnh, tính đến đầu tháng 1-2017, 80 DN báo cáo có khoảng 4.314 công nhân về quê đón tết, 2.357 công nhân ở lại ăn tết. Công đoàn của 80 DN dự kiến tặng quà cho 34.069 đoàn viên công đoàn trị giá gần 8 tỷ đồng và tổ chức tất niên, thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

VUI TẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động, vào các ngày 19, 21, 22 và 23-1-2017 tại 4 KCN: Đồng Xoài I, Minh Hưng - Hàn Quốc, Bắc Đồng Phú và KCN Chơn Thành, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân sẽ phối hợp với Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho những công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện khoảng 1.000 công nhân/KCN, với tổng kinh phí 252,4 triệu đồng/4 điểm tổ chức ở 4 KCN. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân đầu tư 140 triệu đồng, phần còn lại do Công đoàn các KCN tỉnh hỗ trợ.

Với chủ đề “Tết sum vầy”, tham gia đêm hội những công nhân xa quê sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, thi gói bánh chưng và các trò chơi dân gian ngày tết như: ăn dưa hấu nhanh, trang trí cành mai và hái lộc đầu xuân. Chương trình còn có các trò chơi cho con em công nhân, liên hoan tiệc ngọt, bốc thăm trúng thưởng và tặng quà trị giá 300 ngàn đồng/phần cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm hội, ban tổ chức còn tặng 100 vé xe (1 triệu đồng/vé) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn... Điểm mới của chương trình vui tết cùng công nhân xa quê năm nay là lồng ghép trong chương trình hái lộc đầu xuân, ban tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân.

Anh Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: “Để chương trình diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa, ngay từ đầu tháng 12-2016, Công đoàn các KCN tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Chương trình còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên công nhân phát triển toàn diện, tích cực lao động, đồng hành vì sự phát triển của DN”.

Minh Luận

  • Từ khóa
57583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu