Thứ 5, 28/03/2024 20:23:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:41, 21/11/2019 GMT+7

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ 5, 21/11/2019 | 08:41:00 317 lượt xem
BP - Ngày 20-11-1982, lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, 20-11 là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác “trồng người”. Cùng với cả nước, sáng 20-11-2019, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân đội ngũ cán bộ, giáo viên... đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Cùng ngày, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Tuyết Minh; Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Lê Thanh Tú; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố Đồng Xoài, các công ty cao su dự lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho Trường cao đẳng Công nghiệp cao su - Ảnh: Vũ Thuyên

Năm học 2018-2019, các chỉ tiêu về tuyển sinh, kết quả học tập, công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cơ bản của trường đạt và vượt kế hoạch. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp được nâng cao, đào tạo nguồn nhân lực lao động phục vụ kịp thời cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cao su. Trong năm học, trường có 2 sản phẩm khoa học, kỹ thuật được tỉnh lựa chọn dự thi cấp quốc gia; đoạt 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích hội thi thiết bị tự làm toàn quốc...

Đến tháng 11-2019, trường tuyển sinh 16.500 chỉ tiêu/9.105 chỉ tiêu, đạt 181,2% kế hoạch. Năm học 2019-2020, trường đào tạo 1.997 học sinh, sinh viên các lớp dài hạn. Trường giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tại 47 công ty với tổng nhu cầu tuyển dụng trong năm học là 1.688 vị trí. Chi trả học bổng khuyến khích, vượt khó học tốt cho 70 lượt học sinh, sinh viên với tổng hơn 100 triệu đồng.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tuyết Minh đánh giá cao những đóng góp của trường đối với sự nghiệp GD-ĐT của địa phương. 2020 được xác định sẽ là năm có nhiều đổi mới về công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì thế trường cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, khẳng định thương hiệu là đơn vị dạy nghề duy nhất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo sát nhu cầu các doanh nghiệp và người dân; phối hợp tốt với các trường trên địa bàn tổ chức hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS...

Vũ Thuyên

Trường THPT Đồng Xoài cũng rộn ràng tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam; công bố xây dựng trường học thông minh; kỷ niệm Ngày truyền thống (18-11) và 35 năm Ngày thành lập trường.

Các cán bộ, giáo viên Trường THPT Đồng Xoài nhận bằng khen của UBND tỉnh - Ảnh:  Viết Bằng

Trường THPT Đồng Xoài tiền thân là Trường cấp 2-3 Đồng Xoài. Trong 35 năm qua, trường trải qua nhiều khó khăn thử thách, có thời điểm đào tạo tới 84 lớp với hơn 4.000 học sinh nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những năm gần đây, trường luôn đi đầu trong phong trào sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh với nhiều mô hình, sản phẩm đạt giải cao cấp tỉnh và quốc gia. Nhiều thế hệ học sinh ra trường đang giữ các cương vị cao trong xã hội. Năm 2014, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 2 giai đoạn 2013-2018 và 2018-2023; là trường đầu tiên trong toàn tỉnh đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 - cấp độ cao nhất.

Trường THPT Đồng Xoài hiện có gần 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 1.400 học sinh. Từ năm học 2018-2019, trường làm quen với việc dạy học song ngữ Việt - Anh ở khối 10. Đến nay, trường cơ bản đủ điều kiện theo mô hình trường học thông minh của Hoa Kỳ năm 2014. Đây là điều kiện để thầy và trò thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thành phố Đồng Xoài xây dựng trường học thông minh giai đoạn 2019-2023.

Lệ Quyên - Viết Bằng

Trường THPT chuyên Bình Long đã tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi đến dự và chung vui với thầy, trò nhà trường. Cùng với học sinh, sinh viên trong cả nước, 20-11 là dịp để thế hệ học trò Trường THPT chuyên Bình Long bày tỏ lòng biết ơn với các thầy, cô giáo. Thể hiện tình cảm, lòng biết ơn thầy, cô qua các tiết học tốt, tuần học tốt, trong đó có 1 em đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học; 90 em được công nhận học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa.

Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi (thứ 3 từ trái qua) tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Bình Long - Ảnh: Văn Tâm

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, Đoàn trường THPT chuyên Bình Long đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua như giữ nền nếp sinh hoạt ký túc xá, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thi báo tường...

Văn Tâm

Trường cao đẳng nghề Bình Phước tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2019-2020.

Trường cao đẳng nghề Bình Phước hiện có 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trường có 4 khoa chuyên môn, 1 trung tâm lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng. Năm học 2018-2019, trường đào tạo 24 lớp cao đẳng, trung cấp nghề, gồm 488 học sinh, sinh viên và 11 lớp hệ THPT với 380 học sinh; 100% học sinh tốt nghiệp nghề và ra trường có việc làm với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng/tháng.

Năm học 2019-2020, trường có hơn 350 sinh viên, học sinh hệ cao đẳng và trung cấp, với các ngành nghề: điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ôtô... Bên cạnh đó, trường còn đón nhận 10 lớp THPT, với 300 học sinh.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
89164

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu