Thứ 5, 28/03/2024 22:09:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:55, 28/03/2015 GMT+7

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

Thứ 7, 28/03/2015 | 14:55:00 1,494 lượt xem

BPO - Cùng các huyện, thị khác trong tỉnh, ngày 27-3, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28-3-1935 - 28-3-2015).

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng trên 110 dân quân tự vệ 9 xã, thị trấn trong toàn huyện và lực lượng dân quân tự vệ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé về dự lễ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ trong huyện đạt 1,6% dân số. Trong đó, 90,5% được huấn luyện thường xuyên.

Ban chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ phối hợp với lực lượng công an tuần tra truy quét tuyến ranh giới và nội địa được hơn 1.000 đợt, với 3.000 lượt người tham gia. Tổ chức truy quét hàng đêm làm trong sạch địa bàn với 2.200 lượt dân quân tự vệ tham gia.

Năm 2015, lực lượng dân quân tự vệ huyện Chơn Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, truy quét làm trong sạch địa bàn; tham gia tập huấn nghiệp vụ 100% đạt yêu cầu, trong đó 50% đạt khá, giỏi.

Dịp này, UBND huyện Chơn Thành đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015.

Đỗ Trình

* Cùng ngày, UBND huyện Bù Đăng cũng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ.

Các đại biểu đã nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đến toàn thể lực lượng dân quân tự vệ cả nước nhân ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ.

Dịp này, 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong công tác dân quân tự vệ đã được UBND huyện tặng giấy khen

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động tham mưu kịp thời của cơ quan quân sự, đến nay huyện Bù Đăng đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày một nâng cao, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, có 20% là đảng viên và trên 54% là đoàn viên.

Với chức năng là lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bù Đăng không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cùng với toàn dân đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tích cực phối hợp với lực lượng công an, ngành chức năng và nhân dân tuần tra, truy quét các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Anh Thắng

* Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, ông Nguyễn Thành Chương nhấn mạnh: Lực lượng dân quân tự vệ giữ vai trò hết sức quan trọng giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, trong thời kỳ đất nước mở cửa, hội nhập nền kinh tế thế giới, lực lượng dân quân tự vệ huyện Đồng Phú cần đặc biệt đề cao cảnh giác với các thế lực thù địch; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tiên phong trong các phong trào, hoạt động.

Dịp này, 9 tập thể, 19 cá nhân có thành tính trong công tác dân quân tự vệ được UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen.

Xuân Túc

  • Từ khóa
6478

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu