Thứ 7, 20/04/2024 19:11:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:00, 26/07/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017)

Nhiều hoạt động kỷ n­iệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ 4, 26/07/2017 | 11:00:00 1,550 lượt xem
BP - * Ngày 25-7, UBND thị xã Bình Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng về dự buổi họp mặt. Cùng dự còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên và đại diện hơn 100 thương - bệnh binh toàn thị xã.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng hoa đại biểu dự họp mặt - Ảnh: H.Cúc

Bình Long hiện có 1.843 người có công và thân nhân người có công, 28 Mẹ Việt Nam anh hùng, 326 liệt sĩ, 183 thương binh và 61 bệnh binh. Thị xã có 478 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã chi trả trợ cấp hằng tháng đầy đủ cho 32.520 lượt người có công và thân nhân người có công với trên 45 tỷ đồng. 5 năm qua, toàn thị xã đã chăm lo hỗ trợ 90 căn nhà cho người có công với 1,65 tỷ đồng; vận động xây dựng 12 căn nhà cho các gia đình chính sách...

H.Cúc

* Tại buổi gặp mặt 120 hộ chính sách tiêu biểu trên địa bàn, UBND huyện Bù Đốp đã khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công; 7 cá nhân thương - bệnh binh vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Đồng thời công nhận 7 xã, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, người có công năm 2017 và trao tặng 120 phần quà cho 120 gia đình chính sách tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Bù Đốp tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh: B.Dũng

Huyện Bù Đốp hiện có 339 thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và trên 1.600 đối tượng hưởng trợ cấp một lần. 6 tháng đầu năm 2017, huyện đã cấp trên 1.500 thẻ bảo hiểm y tế; 45 sổ ưu đãi giáo dục; chi trả trợ cấp hằng tháng cho 337 đối tượng; nhân dịp lễ, tết, huyện tổ chức đi thăm và tặng trên 6.000 phần quà trị giá trên 2,4 tỷ đồng... Đến nay, đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn được cải thiện rõ rệt, trên 50% số hộ có mức sống trung bình khá trở lên.

B. Dũng - Đ. Trung

* Cùng ngày, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Phước Long tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái tặng hoa và chúc mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: X.Niên

Thị xã hiện có 1.138 người có công, 27 mẹ được Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã xác nhận và giải quyết chính sách cho 120 đối tượng hoạt động kháng chiến, 9 đối tượng bị địch bắt tù đày; xét miễn giảm học phí cho 200 học sinh, sinh viên là con thương binh, gia đình liệt sĩ... Thị xã đã xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 600 triệu đồng...

 Tại lễ kỷ niệm, UBND thị xã đã trao quyết định công nhận danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” cho 71 cá nhân; danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu” cho 31 gia đình thương binh - liệt sĩ tiêu biểu. UBND thị xã cũng tặng giấy khen 8 tập thể, 10 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thương binh - liệt sĩ thời gian qua.

X. Niên

* Sáng 25-7, tại Tượng đài chiến thắng Tàu Ô, Sư đoàn bộ binh 7 thuộc Quân đoàn 4 phối hợp UBND xã Tân Khai (Hớn Quản) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà 200 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -  Liệt sĩ và 45 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28-8-1972 - 28-8-2017).

Tại đây, lãnh đạo Sư đoàn bộ binh 7 đã ôn lại lịch sử đấu tranh anh dũng của các đồng đội trong trận chiến ác liệt với quân địch diễn ra tại chốt chặn Tàu Ô. Đồng thời, các y, bác sĩ của đoàn đã khám, đo huyết áp, điện tim cho các đối tượng chính sách, hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp vào mùa mưa.

Diệu Nhi

* Ngày 25-7, tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân dân y và thương - bệnh binh ở ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh), Ban liên lạc truyền thống quân y - miền Đông Nam bộ (B2) tổ chức họp mặt truyền thống tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc sức khỏe và tặng quà mẹ liệt sĩ Tào Thị Tài ở xã Lộc Điền (Lộc Ninh) - Ảnh: N. Bích

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại chiến trường B2 đã có 34 bệnh viện quân y và 13 đội điều trị quân y cơ động, 4 bệnh viện dân y thuộc Cục Hậu cần Miền B2 ngày đêm bám sát chiến trường phục vụ các lực lượng vũ trang quân giải phóng. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến, đã có nhiều thương - bệnh binh hy sinh trong khi điều trị; nhiều cán bộ, nhân viên quân y và dân y biệt phái đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đến nay, hơn 9.000 liệt sĩ, trong đó trên 500 liệt sĩ là cán bộ, nhân viên quân, dân y nằm lại ở các căn cứ bệnh viện và đội điều trị quân y Miền năm xưa, hài cốt chưa quy tập được.

Đây là hoạt động thường niên được Ban liên lạc truyền thống quân y miền Đông Nam bộ tổ chức vào dịp 27-7.

P. An

Sáng 25-7, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà bia tưởng niệm khu căn cứ Sở Nhỏ, thuộc xã Thanh Hòa (Bù Đốp). Đại tá Huỳnh Văn Sách, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đoàn cán bộ Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại nhà bia tưởng niệm khu căn cứ Sở Nhỏ Ban an ninh Bình Phước (Bù Đốp) - Ảnh: V.Tuyên

Khu căn cứ Sở Nhỏ là một trong những địa điểm đóng quân bí mật của Ban an ninh Bình Phước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tiền thân của lực lượng Công an tỉnh Bình Phước hiện nay).

Khu căn cứ Sở Nhỏ Ban an ninh Bình Phước được Công an tỉnh xây dựng năm 2015, với công trình nhà bia tưởng niệm. Nơi đây ghi tên 174 anh hùng liệt sĩ của lực lượng an ninh Bình Phước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khu căn cứ Sở Nhỏ đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

V. Tuyên

  • Từ khóa
18493

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu