Thứ 4, 24/04/2024 04:24:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:31, 11/04/2018 GMT+7

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ 4, 11/04/2018 | 08:31:00 104 lượt xem

BP - Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, năm qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 50 mô hình, tổ hợp tác, tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế với 600 thành viên tham gia. Các mô hình hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp, dịch vụ gia đình... nâng tổng số toàn tỉnh lên 130 mô hình, tổ hợp tác, tổ liên kết với trên 2.000 thành viên. Do tính chất phù hợp với điều kiện của hội viên phụ nữ và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên các mô hình thu hút đông hội viên tham gia. Điển hình như Tổ hợp tác kinh doanh, chăn nuôi dê xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) với 23 thành viên; Tổ hợp tác may gia công phường Tân Xuân (Đồng Xoài) với 30 thành viên tham gia; Tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò sinh sản xã Tân Lợi (Đồng Phú) với 18 thành viên là các hộ phụ nữ dân tộc thiểu số...

Phát huy kết quả năm 2017 trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quý 1/2018, với các hình thức giúp nhau cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp; giúp cây - con giống, bán thiếu vật tư... toàn hội đã vận động được 4.335 chị khá giúp 1.234 chị khó khăn hơn 7,5 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn tiết kiệm như nuôi heo đất, tín dụng tiết kiệm, tổ tương trợ, vốn xoay vòng... các cơ sở hội đã xét cho 376 chị vay hơn 2,7 tỷ đồng. Tổ chức 6 buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 390 chị tham dự; tư vấn giới thiệu việc làm cho 214 chị; duy trì các mô hình giải quyết việc làm tại chỗ như làm bao tay y tế tại nhà, bóc tách hạt điều... giải quyết việc làm cho hàng trăm chị.

T.N

  • Từ khóa
42637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu