Thứ 5, 18/04/2024 10:58:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:52, 02/07/2012 GMT+7

Pakistan bí mật cho phép NATO dùng không phận chuyển vũ khí

Thứ 2, 02/07/2012 | 15:52:00 142 lượt xem
Pakistan đã bí mật cho phép NATO dùng không phận của mình để chuyển vũ khí giết người tới Aghanistan, theo báo The Express Tribune của Pakistan ngày 1-7.

 Pakistan bí mật cho phép NATO dùng không phận chuyển vũ khí
Khói bay lên sau vụ NATO không kích chốt quân sự ở Pakistan năm 2011

Hồi đầu năm 2012, Islamabad xác nhận cho phép máy bay NATO dùng không phận của mình để vận chuyển vũ khí không giết người, nhưng không tiết lộ về vận chuyển vũ khí giết người.

Hiện chưa rõ thỏa thuận mới được đưa ra khi nào, nhưng nó có thể khiến công chúng Pakistan phản đối kịch liệt vì theo nghị quyết quốc hội nước này, lãnh thổ Pakistan, trong đó có không phận, không được sử dụng để chuyển đạn dược và vũ khí tới Afghanistan.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho The Express Tribune hay rằng Văn phòng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Pakistan đã bất đồng về việc cho máy bay NATO vận chuyển vũ khí giết người.

Lúc đầu, Văn phòng Bộ Ngoại giao phản đối việc này vì cho rằng nó vi phạm nghị quyết quốc hội. Tuy nhiên, dưới áp lực của giới chức Bộ Quốc phòng, văn phòng bắt đầu cấp phép cho máy bay NATO chở vũ khí giết người vào không phận Pakistan.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Pakistan phản đối bộ này tham gia quá trình cấp phép cho máy bay NATO chở vũ khí giết người vào không phận nước mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Moazam Ali Khan lại đẩy trách nhiệm trả lời về vấn đề này cho Bộ Quốc phòng.

Sau đó, Bộ Quốc phòng lại đẩy trách nhiệm cho Tòa án quân đội để rồi đơn vị này từ chối bình luận, nói rằng đó là quyền của chính phủ. Còn phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Mark Sroh tại Pakistan cũng không khẳng định hay bác bỏ thông tin trên.

Hiện Pakistan và Mỹ đàm phán việc mở lại tuyến đường bộ cho phép các lực lượng nước ngoài vào Afghanistan. Các tuyến đường này đã bị Pakistan ngăn chặn kể từ khi Islamabad cáo buộc trực thăng NATO tấn công hai chốt quân sự ở vùng tây bắc nước này ngày 26-11-2011, khiến 24 binh sĩ thiệt mạng.

Đàm phán đang bế tắc vì Islamabad yêu cầu Washington xin lỗi về vụ không kích.

                                                                                        (Theo TNO)

  • Từ khóa
68547

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu