Thứ 5, 28/03/2024 15:21:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:45, 23/03/2016 GMT+7

Nhiều giải pháp hạn chế học sinh bỏ học ở Trường THPT Lộc Hiệp

Thứ 4, 23/03/2016 | 13:45:00 891 lượt xem
BP - Ở vùng sâu, vùng xa của huyện Lộc Ninh, phần lớn các em có hoàn cảnh khó khăn nên tỷ lệ học sinh bỏ học của Trường THPT Lộc Hiệp các năm trước khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Những năm gần đây, trường đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học và vận động các em đến trường đều đặn hơn. Song song đó, trường chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy giúp học sinh phát huy năng khiếu sở trường.


Giờ học Quốc phòng của lớp 11A6, Trường THPT Lộc Hiệp 

Xây dựng trường học thân thiện

Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, những năm qua Ban giám hiệu trường cùng đội ngũ giáo viên, hội cha mẹ học sinh và chính quyền xã đến tận nhà vận động các em ra lớp. Tuy nhiên, do trường nằm trên địa bàn xã biên giới, nhiều gia đình học sinh khó khăn, xa trường nên mỗi năm trường chỉ vận động được khoảng 40% học sinh trong tổng số em bỏ học trở lại lớp. Em Lương Thị Huyền, học sinh lớp 12A3 có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2016, Huyền nghỉ học để phụ giúp ba mẹ làm việc nhà. Được thầy cô vận động, em đã trở lại lớp. 

Cô Lê Thị Phương Thúy, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Nhằm hạn chế tình trạng bỏ học, trường đang xây dựng môi trường học tập thân thiện với học sinh. Để làm được điều này, trước hết phải đổi mới quản lý, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường đặt nhiệm vụ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học là nội dung trọng tâm hằng năm. Đối với những học sinh có học lực yếu, thầy, cô giáo tăng tiết phụ đạo cho các em. Giáo viên chủ nhiệm phải có nhiệm vụ phối hợp với cha mẹ học sinh nắm bắt tình hình của các em, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý định nghỉ, bỏ học. Từ đó có biện pháp hỗ trợ, động viên kịp thời tiếp sức học sinh đến trường.

Đầu năm học 2014-2015, trường vận động được 12 bộ sách giáo khoa và nhiều quần áo tặng 12 học sinh nghèo; chi đoàn giáo viên tặng 2 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm học 2015-2016, trường đã trao 20 suất học bổng, trong đó 2 suất (1,5 triệu đồng/suất) từ Quỹ “Tiếp bước đến trường” và 18 suất còn lại (mỗi suất 500 ngàn đồng) do trường quyên góp thông qua biểu diễn văn nghệ ngày 20-11... Nhờ vậy, số học sinh bỏ học đã giảm qua từng năm. Cụ thể, năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh bỏ học của trường chiếm 1,3%; học kỳ 1, năm học 2015-2016 giảm còn 0,52%.

Tạo nhiều sân chơi lành mạnh

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trường còn tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho học sinh sau những giờ học căng thẳng. Đầu năm học, trường thành lập các đội, nhóm thể thao như: bóng chuyền nữ, cầu lông, điền kinh, vovinam... Những em có năng khiếu vượt trội, được chọn vào đội tuyển để tập luyện và thi đấu ở các kỳ đại hội thể dục - thể thao (TDTT) và hội thao Quốc phòng - an ninh (QPAN) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm. Năm học 2014 -2015, tại đại hội TDTT cấp tỉnh trường đoạt 1 huy chương vàng nội dung đối kháng vovinam 45kg nữ;  4 huy chương bạc ở các nội dung: chạy 400m nữ, đẩy tạ nam, đối kháng vovinam 42kg, 51kg nam và 2 huy chương đồng. Tại hội thao QPAN, trường đoạt 5 giải (1 giải nhất và 4 giải ba), trong đó 3 giải cá nhân và 2 giải đồng đội. Thầy Trần Văn Quang, Tổ trưởng Tổ Thể dục - Quốc phòng cho biết, phong trào TDTT đã tạo được sân chơi bổ ích cho học sinh. Đây là một trong những biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Đặc biệt tại hội khỏe Phù Đổng và hội thao QPAN năm 2016, trường có 41 vận động viên tham gia và giành được 12 huy chương các loại.

 Cuối năm học, học sinh tham gia thi đấu đoạt giải đều được trường khen thưởng nhằm động viên các em tiếp tục phấn đấu trong năm học tiếp theo. Em Nguyễn Thị Minh Thủy, học sinh lớp 11Anói: “Em học võ vovinam từ năm lớp 7. Lên lớp 10, em được thầy cô chọn vào đội tuyển tham gia thi đấu ở các kỳ đại hội, hội khỏe phù Đổng do Sở Giáp dục và đào tạo tổ chức. Năm trước em đoạt huy chương đồng, năm nay được thầy cô tập luyện kỹ hơn nên em đã giành được huy chương vàng ở nội dung đối kháng. Thời gian tới, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện phấn đấu để mang nhiều thành tích về cho trường”.

Năm học 2014-2015, trường đã tổ chức 5 buổi ngoại khóa, 155 tiết học tích hợp về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 943 tiết học lồng ghép kinh nghiệm, kỹ năng sống và 125 tiết học lồng ghép về môi trường khí hậu cho học sinh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đoạt 2 giải ba, 5 giải khuyến khích. Kỳ thi Olympic 19-5-2015, trường đoạt 4 huy chương bạc, 10 huy chương đồng. Riêng học kỳ I năm học 2015-2016, trường có 8 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. 

Thùy Hương

  • Từ khóa
85791

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu