Thứ 6, 29/03/2024 01:58:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 12:56, 15/11/2017 GMT+7

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”

Thứ 4, 15/11/2017 | 12:56:00 252 lượt xem

BP - Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con Việt kiều nghèo đang sinh sống tại Biển Hồ Tonle Sap, tỉnh Xiêm Riệp, Vương quốc Campuchia, vừa qua, đoàn công tác xã hội từ thiện do ông Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà đồng bào nơi đây. Đoàn đã tặng 8.000 USD, trên 80 triệu đồng tiền mặt, 5 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm. Những món quà ý nghĩa này đã góp phần động viên cộng đồng người Việt ở Campuchia tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng đi với đoàn, phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh sinh động về hoạt động ý nghĩa này.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng (hàng đầu thứ hai từ phải qua) cùng các thành viên đoàn công tác xã hội từ thiện lên tàu đi tặng quà bà con Việt kiều nghèo tại làng chài Chong Kneas.

Biết tin đoàn đến tặng quà cứu trợ, bà con phấn khởi thông báo cho nhau cùng chèo thuyền tới nhận quà.

Ông Hoàng Xuân Khoa, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Xiêm Riệp nhận bảng tượng trưng số tiền 8.000 USD do sư cô Thích Nữ Nhật Khương, Trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo tỉnh trao tặng để sửa chữa trường học.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng trao những suất quà đầu tiên cho bà con Việt kiều nghèo.

Bà Đinh Thị Nhung, 65 tuổi cùng các cháu nội đến nhận quà trong niềm phấn khởi.

Học sinh phấn khởi vì được tặng cặp, sách và đồ dùng học tập. Mong muốn của các em là được đến trường, để không quên tiếng mẹ đẻ và biết tính toán làm ăn, lo cuộc sống sau này.

Quang Minh

  • Từ khóa
93436

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu