Thứ 7, 20/04/2024 10:28:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:10, 30/11/2018 GMT+7

Nhiều chỉ tiêu thi đua Cụm 5 huyện biên giới đạt và vượt kế hoạch 

Thứ 6, 30/11/2018 | 15:10:00 762 lượt xem
BP - Tại Ban CHQS huyện Bù Gia Mập, Cụm thi đua khối 5 huyện biên giới vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018. Dự hội nghị có Đại tá Trần Bá Chung, Phó chỉ huy trưởng cùng thủ trưởng cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân làm đường nông thôn mới tại xã Lộc Tấn

Năm 2018, phong trào Thi đua quyết thắng của cụm thi đua các huyện biên giới được thực hiện chất lượng, hiệu quả; các chỉ tiêu thi đua đề ra đều đảm bảo đạt và vượt kế hoạch, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Là những huyện trên tuyến biên giới của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được các đơn vị xác định là đột phá vào công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương. Công tác huấn luyện đảm bảo 100% quân số được huấn luyện theo phân cấp; kết quả kiểm tra trên 80% khá, giỏi. Đặc biệt, các thành viên trong cụm đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp trên, ngành chức năng, dự báo, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Trong phong trào thi đua đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay để các đơn vị trao đổi, học tập. Tiêu biểu như mô hình giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn của các ban CHQS huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp; phong trào lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới đã huy động hàng trăm chiến sĩ với hơn 2.200 ngày công giúp nhân dân làm đường liên thôn, khắc phục hậu quả thiên tai... Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quân sự được các đơn vị đặc biệt quan tâm, hằng tháng, quý đều giao ban định kỳ với các huyện giáp ranh biên giới nước bạn Campuchia. Qua đó kịp thời trao đổi tình hình, giải quyết những vụ việc nảy sinh trên tuyến biên giới, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Qua 1 năm thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, cụm thi đua 5 huyện biên giới đã được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Trong đó, Ban CHQS huyện Bù Đốp được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 7 tặng cờ thi đua; các đơn vị còn lại được đề nghị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Quang Thạch

  • Từ khóa
7740

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu