Thứ 5, 28/03/2024 21:53:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 20/02/2015 GMT+7

BINH ĐOÀN 16

16 năm xây dựng và phát triển

Thứ 6, 20/02/2015 | 10:16:00 1,901 lượt xem

BP - Binh đoàn 16 thành lập ngày 8-12-1998, với nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng, khu dân cư xã hội trên địa bàn 20 xã thuộc 9 huyện, thị của 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk. Qua 16 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động Binh đoàn 16 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo điều kiện tốt nhất để bố trí việc làm, ổn định đời sống cho hơn 5.400 hộ dân/25.000 người; tạo việc làm cho 12.000 lao động, trong đó có 1.900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong các vùng dự án; hình thành nên 56 cụm, điểm dân cư, tạo thành thế bố trí chiến lược, liên hoàn trên biên giới. Binh đoàn đã chuyển mục đích sử dụng gần 24.000 ha (trong tổng diện tích 47.327 ha đất được giao); hình thành các khu sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 11.772 ha; đầu tư làm mới 315,6km đường giao thông nông thôn trong vùng dự án, 77 công trình thủy lợi lớn và nhỏ, 152,75km đường điện, 40 trường học, 62 nhà trẻ, mẫu giáo, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y với quy mô 120 giường, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm.


Thiếu tướng Lê Đức Thọ (giữa), Tư lệnh Binh đoàn 16 trao chìa khóa nhà cho 5 trẻ mồ côi người Mông tại Trung đoàn 720 - tỉnh Đắk Nông

Trong năm 2014, Binh đoàn 16 tổ chức lễ đón nhận 5 cháu người Mông mồ côi cả cha lẫn mẹ ở tỉnh Đắk Lắk về nuôi dưỡng và bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa cấp 4 với các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho các cháu tại Trung đoàn 720, khu dự án kinh tế - quốc phòng Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với số tiền hơn 500 triệu đồng; hỗ trợ chương trình “Doanh nhân đồng hành cùng mái ấm nơi biên giới” do Bộ đội Biên phòng tỉnh và các doanh nhân tỉnh Đắk Lắk phát động 250 triệu đồng; tham gia hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” và tổ chức các đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí được 4.750 lượt người, tặng 345 suất quà; tổ chức thành công cuộc diễn tập BV14 và được Bộ Quốc phòng đánh giá cao; khởi công dự án xây dựng công trình thủy lợi dự án khu kinh tế - quốc phòng Ea Súp với tổng kinh phí đầu tư hơn 106 tỷ đồng. Dự án này sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước tưới cho 770 ha cây trồng, đảm bảo nước sinh hoạt cho 630 hộ dân, nâng tỷ lệ diện tích cây trồng được cung cấp nước tưới lên 30%. Từ đó xây dựng nên những khu kinh tế - quốc phòng, những vành đai xanh dọc tuyến biên giới nam Đắk Lắk - Bình Phước.

16 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động Binh đoàn 16 đã nêu cao phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, lập nhiều thành tích xây đắp nên truyền thống vẻ vang “dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, ý chí cách mạng tiến công, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Đó là hành trang quý báu, là tiền đề quan trọng để Binh đoàn 16 tiếp tục phấn đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, binh đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013) và 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 2 trung đoàn 717 và 720 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều đơn vị trong binh đoàn được tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ Quốc phòng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.      

Anh Đức     

  • Từ khóa
3025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu