Thứ 5, 28/03/2024 19:43:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 18:43, 10/04/2014 GMT+7

Nhiệt huyết người tổng phụ trách đội

Thứ 5, 10/04/2014 | 18:43:00 213 lượt xem

Anh là Nguyễn Quý Lân (31 tuổi), giáo viên tổng phụ trách trường THCS An Lộc (TX. Bình Long) từ năm học 2007-2008 đến nay. Xuất thân nghèo khó, cha mất khi anh mới 3 tuổi nên anh luôn quan tâm đến những học sinh khó khăn, cơ nhỡ, mắc bệnh hiểm nghèo, không chỉ trong ngôi trường anh dạy mà còn tại các trường khác trên địa bàn thị xã.

Anh Nguyễn Quý Lân tổ chức chương trình “Ông kể cháu nghe” tại mộ 3.000 người

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Thanh niên là rường cột của nước nhà”, là giáo viên tổng phụ trách Đội, anh đã cùng tập thể Ban chấp hành chi đoàn, Hội đồng đội, Ban giám hiệu tổ chức và thực hiện tốt 5 chương trình trọng tâm của Đội thiếu niên tiền phong. Điển hình là phong trào nuôi heo đất và kế hoạch nhỏ. Từ 2 phong trào này, liên đội đã xây tặng 2 căn nhà tình bạn với số tiền hỗ trợ gần 40 triệu đồng.

Dịp tết hàng năm, anh tham mưu Ban giám hiệu, chính quyền địa phương tổ chức đêm văn nghệ ấm áp tình xuân gây quỹ “Giúp bạn vượt khó”, do học sinh và thầy cô trong trường biểu diễn. Mỗi đêm văn nghệ, anh tổ chức tặng những suất học bổng cho các em khó khăn, những em nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã.

Năm học 2007-2008, anh đã phát động toàn liên đội viết nhật ký làm theo Bác. Cuốn nhật ký của mỗi liên đội chia làm ba phần: Phần I - những hình ảnh hoạt động của Bác; phần II - những câu chuyện kể về Bác; phần III, hoạt động của chi đội. Mô hình này được Hội đồng đội thị xã Bình Long đánh giá cao và đã nhân rộng ra các liên đội khác.

Lấy phương châm hoạt động tất cả vì đàn em thân yêu, anh đã duy trì thường xuyên các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em bằng nhiều hình thức: Thi kể chuyện về Bác Hồ, các buổi tuyên truyền luật giao thông, luật giáo dục, luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nước sạch vệ sinh môi trường, ông kể cháu nghe... Thông qua những hoạt động này giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng phụ trách đội, anh Lân còn tham mưu với chi bộ, Ban giám hiệu xây dựng chương trình xổ số học tập vào cuối năm học. Từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Liên đội phát động tuần học tốt, hoa điểm 10, bàn danh dự, bảng danh dự, bảng sao chiến công, thi đố em, hái hoa dân chủ... Mỗi học sinh phấn đấu có nhiều điểm 10 sẽ có cơ hội nhận quà cuối năm trong chương trình xổ số học tập. Mô hình này bắt đầu từ năm học 2011-2012 và đang tiếp tục triển khai.

7 năm làm giáo viên tổng phụ trách đội là 7 năm Liên đội trường THCS An Lộc được Thị đoàn Bình Long công nhận vững mạnh toàn diện, ngọn cờ đầu khối THCS. Anh Lâm giữ vững danh hiệu Tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh. Năm học 2012-2013, anh vinh dự được công nhận Tổng phụ trách đội giỏi Cụm miền Đông Nam bộ. Ba năm liền anh được Thị đoàn Bình Long tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

Từ kinh nghiệm để đưa công tác đội ngày càng vững mạnh, anh luôn thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban giám hiệu, chính quyền địa phương trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; Kết hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn, hội, các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Anh luôn tự học và rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đổi mới của công tác đội.                                         

Văn Dũng 

  • Từ khóa
84125

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu