Thứ 6, 29/03/2024 22:47:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 22/07/2011 GMT+7

Tình hình bất ổn tiếp diễn ở Trung Đông, châu Phi

Thứ 6, 22/07/2011 | 00:00:00 179 lượt xem

Cảnh sát Malawi giải tán đám đông những người
biểu tình ở Lilongwe ngày 20-7

Nguồn tin báo chí từ thủ đô Damascus của Syria cho biết, ít nhất 13 nhân viên an ninh và binh sĩ quân đội nước này đã bị thiệt mạng, 100 người khác bị thương ngày 21-7 trong các cuộc đụng độ với một số nhóm vũ trang ở thành phố Homs, miền Trung Syria.

Các nhân chứng cho biết, giao tranh ác liệt đã xảy ra khi lực lượng an ninh và quân đội tiến hành các hoạt động truy lùng các tay súng ẩn náu ở những khu vực đông dân.

Thành phố Homs đã trở thành một điểm tập trung của những người biểu tình chống chính phủ sau khi bạo loạn bùng phát.

Chính phủ Syria cho biết, 1.200 nhân viên an ninh và binh sĩ quân đội đã bị thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát ngày 15/3 vừa qua.

Theo các nhà hoạt động xã hội ở Syria, hơn 1.600 dân thường đã thiệt mạng và gần 10.000 tham gia biểu tình đã bị bắt giữ.

Trong khi đó, Michael Williams, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Lebanon cảnh báo, tình hình bất ổn tại Syria ảnh hưởng mạnh tới nước láng giềng Lebanon.

Tại Yemen, các nhân chứng cho biết, làn sóng biểu tình chống chính phủ tiếp tục dâng cao, chính quyền Yemen đã huy động lực lượng an ninh chống bạo động.

Ít nhất một người biểu tình đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong cuộc biểu tình của hàng nghìn người ở tỉnh Taiz, miền Nam Yemen ngày 21-7.

Theo thống kê, xung đột giữa lực lượng Vệ binh Cộng hòa Yemen và những người biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua ở tỉnh này đã làm ít nhất 200 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tại thủ đô Tunis của Tunisia, khoảng 6.000 người đã xuống đường tuần hành do các chính đảng tổ chức ngày 21-7 để phản đối tình trạng bạo lực sau khi xảy ra các cuộc đụng độ xảy ra trên cả nước.

Đầu năm nay, bạo loạn bùng phát tại Tunisia khiến nhà lãnh đạo Ben Ali phải ra nước ngoài sống lưu vong từ ngày 14-1. Người dân nước này lo ngại các cuộc đụng độ bùng phát gần đây hủy hoại tiến trình chuyển tiếp ở nước này.

Tại Malawi, biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Bingu wa Mutharika diễn biến căng thẳng. Giới phân tích đánh giá mức độ bất ổn chưa từng thấy tại nước miền Nam châu Phi này.

Trong hai ngày qua đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh chống bạo loạn của chính phủ.

Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về tình hình bất ổn leo thang tại Malawi và kêu gọi "giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình".

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67070

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu