Thứ 4, 24/04/2024 06:23:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 06:06, 27/03/2016 GMT+7

Nhân viên bảo vệ cơ sở hạt nhân Bỉ bị sát hại, cướp thẻ an ninh

Chủ nhật, 27/03/2016 | 06:06:00 59 lượt xem
BPO - Một nhân viên bảo vệ tại một cơ sở hạt nhân đã bị sát hại ở thành phố Charleroi, Bỉ, 2 ngày sau các vụ khủng bố chấn động Brussels.
Nhà máy điện hạt nhân Tihange ở Bỉ

Tờ Derniere Heure loan tin trên, dẫn nguồn tin cảnh sát. Tờ báo còn có biết thẻ an ninh của viên bảo vệ này đã bị lấy trộm. 

Viên bảo vệ, được xác định danh tính là Didier Prospero, đang dắt chó đi dạo vào chiều ngày 25-3 khi ông bị bắn chết. 

Việc thẻ an ninh của Prospero bị mất đã khiến nhà chức trách phát lệnh báo động, bởi ông là thành viên đội nhân viên làm việc tại một nhà máy điện hạt nhân. 

Nhà chức trách Bỉ đã lập tức loại chiếc thẻ an ninh kể trên ra khỏi hoạt động. Họ cũng nói rằng không thấy dấu hiệu nào cho thấy vụ sát hại viên bảo vệ trên có liên quan tới khủng bố.

Trước đó, DH đưa tin rằng hai kẻ đánh bom liều chết Khalid và Ibrahim El Bakraoui đã lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ, trước khi thực hiện vụ khủng bố ở sân bay Zaventem, Brussels.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
74370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu