Thứ 4, 24/04/2024 00:39:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:47, 16/06/2017 GMT+7

Nhân dân tích cực bảo vệ an ninh biên giới

Thứ 6, 16/06/2017 | 06:47:00 3,042 lượt xem

BP - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bình Phước đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 29-3-2016 và thành lập ban chỉ đạo cùng tổ giúp việc. Để việc thực hiện Chỉ thị số 01 đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, xã biên giới xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo phong trào cấp huyện. Đồng thời chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với đồn biên phòng thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ tuyên truyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tập thể, gia đình đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đến nay, 15/15 xã biên giới ở Bình Phước đã triển khai cho các tập thể, gia đình ký kết tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Theo đó, đã có 98/124 thôn, 22 tổ chức là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn và 14.451 gia đình đăng ký bảo vệ 114,934km đường biên, 16/28 cột mốc, 27/83 cọc dấu và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cán bộ đồn biên phòng Đắk Ơ tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc (ảnh do Đồn biên phòng Đắk Ơ cung cấp)

Lộc Ninh có đường biên giới dài khoảng 97km, với 1 cửa khẩu quốc tế (Hoa Lư), 1 cửa khẩu quốc gia (Tà Vát) và lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung. Trên vùng biên giới của huyện còn có nhiều đường mòn, tiểu ngạch do người dân tạo ra để đi lại. Thực hiện Chỉ thị số 01, UBND huyện Lộc Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 60/KH-UBND và thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Theo đó, huyện đã chỉ đạo 7 xã biên giới thực hiện đồng bộ các giải pháp và chọn xã Lộc Thạnh làm điểm. Ông Nguyễn Gia Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết: “Cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 01, chúng tôi đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng ngàn đối tượng 4 và 4 lớp cho chủ hộ các xã vùng biên. Các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân một số luật như: Luật Đất đai, Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự... Các phòng, ban đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt các phong trào: Thanh niên làm chủ đường biên; thực hiện hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ; chủ động luyện tập các phương án xử lý xung đột quy mô, cường độ thấp. Nhờ đó nhận thức của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng biên về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được nâng lên; ý thức về quốc giới và bảo vệ chủ quyền trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên được phát huy”.

Nhân dân và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia tham gia xây dựng cột mốc phụ 68/4 trên tuyến biên giới

Nhờ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01 sát sao nên thời gian qua, các xã biên giới đã tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng nhiều công trình phòng thủ, làm mới, sửa chữa hàng trăm kilômét đường tuần tra, phối hợp đồn biên phòng đóng trên địa bàn các xã thường xuyên tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc. Ngoài ra, các xã biên giới đã tuyên truyền giúp nhân dân tự giác xóa bỏ tập tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn xã hội.

Tại xã biên giới Đắk Ơ (Bù Gia Mập), để thực hiện tốt Chỉ thị số 01, xã đã thành lập ban chỉ đạo gồm 23 thành viên là đại diện các ban, ngành của địa phương và Ban chỉ huy đồn biên phòng Đắk Ơ cùng bí thư các chi bộ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đắk Ơ còn thành lập tổ tuyên truyền Chỉ thị số 01 đến người dân trong xã với 22 thành viên. Ông Trần Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ cho biết, để người dân hiểu và thực hiện Chỉ thị số 01, ngay từ tháng 1-2016, xã đã phối hợp Đồn biên phòng Đắk Ơ tổ chức hội nghị tuyên truyền về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại thôn 10 - thôn sát biên giới của Đắk Ơ. Nhờ đó, ý thức bảo vệ an ninh tại thôn, bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới được nâng lên, 100% hộ dân trong thôn đã ký kết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đến nay, toàn xã đã có 6/12 thôn với gần 1.000 hộ đăng ký bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới và bảo vệ đường biên cột mốc. Từ khi triển khai đến nay, xã tổ chức 5 đợt với 45 lượt người tham gia phối hợp với đồn biên phòng Đắk Ơ tổ chức hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhờ đó, an ninh biên giới tại xã Đắk Ơ trong thời gian qua được giữ vững, nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng tuần tra phát hiện 1 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, 8 hộ dân cung cấp cho bộ đội biên phòng 12 thông tin có giá trị.

Trong quá trình quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới với hình thức phong phú, đa dạng, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, ấp”... Để đường biên, cột mốc không bị xâm phạm, an ninh biên giới được giữ vững trong tình hình mới, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân cần chung tay tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
3938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu