Thứ 6, 19/04/2024 17:14:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:28, 06/09/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Nhân dân Lộc Thạnh tích cực bảo vệ biên giới

Thứ 4, 06/09/2017 | 15:28:00 106 lượt xem

BP - Là xã biên giới, vùng sâu, xa của huyện Lộc Ninh, Lộc Thạnh có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền nơi đây luôn xác định và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Nhất là từ khi có Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ Đồn biên phòng Chiu Riu phối hợp lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trong xã

Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc Thạnh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: Công tác phối hợp giữa xã với bộ đội biên phòng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều tấm gương nhân dân tự nguyện nhận bảo vệ đường biên, mốc giới và chủ động nắm thông tin tình hình địa bàn, cung cấp cho Đồn biên phòng Chiu Riu. Nhờ đó đã phá được nhiều vụ án lớn về buôn lậu... Tiêu biểu là ông Lê Văn Quá 70 tuổi, tự nguyện nhận bảo vệ, phát quang cột mốc. Ông Quá cho biết: “Từ khi được tuyên truyền các văn bản pháp luật, những câu chuyện về tầm quan trọng của đường biên, cột mốc, tôi cảm nhận sâu sắc sự thiêng liêng của từng tấc đất biên giới mà cha ông ta phải đổ biết bao xương máu để bảo vệ. Vì vậy, dù tuổi cao nhưng tôi vẫn quyết tâm nhận bảo vệ, chăm sóc cột mốc, góp công sức giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”. Ông Quá còn tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu về Luật Biên giới quốc gia, quy chế biên giới, để người dân tự giác chấp hành và kịp thời phát hiện, tố giác các phần tử có những hành vi làm sai lệch đường biên, cột mốc biên giới. Thời gian qua, ông và người dân sống trên địa bàn đã cung cấp cho Đồn biên phòng Chiu Riu hơn 100 tin có giá trị, liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm để đơn vị kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xã đang duy trì thực hiện các mô hình tự quản, như: Tiếng kẻng an ninh nhân dân, các câu lạc bộ “điểm sáng pháp luật”, “Điểm sáng biên giới” ở các ấp Thạnh Tân, Thạnh Cường, Thạnh Phú, Thạnh Trung; duy trì đường dây nóng tố giác tội phạm. Thông qua phong trào, từ đầu năm đến nay, nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng 5 tin có giá trị, giúp làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Hoạt động đối ngoại với nhân dân vùng biên được chú trọng, MTTQ xã phối hợp với Đồn biên phòng Chiu Riu và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tổ chức thăm, khám chữa bệnh cho 300 người dân xã Sorecha, huyện Sanoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi và chúc tết chính quyền xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum và 2 đồn biên phòng của nước bạn.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động nhân dân đóng góp được 220 triệu đồng, để xây dựng 2 cổng chào nhà văn hóa ấp Thạnh Biên, Thạnh Cường, trị giá 30 triệu đồng; làm sân nhà văn hóa ấp Thạnh Phú trị giá 40 triệu đồng; xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng, trong đó vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do người thân trong gia đình hỗ trợ. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã hiệp thương giúp đỡ 39 hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay đã có 2 hộ thoát nghèo.

P.Trọng

  • Từ khóa
59577

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu