Thứ 6, 29/03/2024 01:02:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:29, 28/08/2016 GMT+7

Nhân dân đóng góp 7 triệu đồng/hộ làm đường nông thôn mới

Chủ nhật, 28/08/2016 | 14:29:00 215 lượt xem

BP - Phong trào làm đường nông thôn mới trên địa bàn xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đã nhận được sự quan tâm đóng góp tích cực của người dân về tiền và ngày công. Theo thống kê, toàn xã có 7,39km đường nhựa, 14,17km đường liên xã, 41,14km đường liên ấp, 30,16km đường liên tổ (xóm) là đường cấp phối sỏi đỏ và 7km đường trục chính nội đồng là đường đất tạm. Những năm qua, để cứng hóa các tuyến đường, xã Đồng Nơ đã vận động người dân, mạnh thường quân đóng góp làm mới và tu sửa một số tuyến đường đã xuống cấp. Trong năm 2015, xã đã vận động nhân dân đóng góp được 341,4 triệu đồng và hơn 200 ngày công cùng với vốn của huyện làm mới và tu sửa 12km đường giao thông nông thôn.

Nhân dân ấp 4, xã Đồng Nơ đóng góp 498 triệu đồng làm 4km đường bê tôngNhân dân ấp 4, xã Đồng Nơ đóng góp 498 triệu đồng làm 4km đường bê tông

Riêng năm 2016, nhằm hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, xã đã tổ chức họp dân và chọn những ấp, khu dân cư có sự đồng thuận cao của người dân để đăng ký làm đường theo cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng, huyện hỗ trợ cát, đá và nhân dân đóng góp ngày công. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân ấp 4, xã Đồng Nơ đã đóng góp được 498 triệu đồng và hàng trăm ngày công để thi công 4km đường liên ấp.

Ông Hồ Sỹ Nội, Trưởng ấp 4, xã Đồng Nơ cho biết: Toàn ấp có 4km đường cấp phối sỏi đỏ. Trước đây, vào mùa khô thì đường bụi bặm, mùa mưa trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Vừa qua, ấp đã họp dân bàn về mức đóng góp làm đường bê tông nên ai cũng đồng tình. Trung bình mỗi hộ đóng 7 triệu đồng để làm đường bê tông. Hiện tuyến đường đã được làm xong, sạch đẹp, các cháu đi học, người dân đi lại cũng thuận tiện hơn.

Thùy Hương

  • Từ khóa
53975

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu