Thứ 6, 29/03/2024 18:38:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:31, 18/08/2016 GMT+7

HỚN QUẢN:

Nhân dân đóng góp 35,14 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 18/08/2016 | 15:31:00 184 lượt xem
BP - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Hớn Quản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện ra sức thi đua thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện toàn huyện đạt trung bình 9-13 tiêu chí, trong đó 2 xã điểm Thanh Bình đạt 16/19 tiêu chí, An Khương đạt 11/19 tiêu chí.

Để thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với việc triển khai kế hoạch của huyện, các ban, ngành, đoàn thể và các xã đã tập trung vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức đoàn thể xây dựng phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phối hợp ngân hàng chính sách giải ngân vốn ủy thác cho hội viên vay. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ thuật - khoa học cho người dân, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề thủ công... Kết quả đã giúp 1.347 lượt hộ nghèo với trên 4,4 tỷ đồng vay không lãi; giúp các hộ khó khăn 63.137 cây giống; 47.427 con giống và 6.653 ngày công lao động.

Các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hớn Quản khá phong phú, đa dạng, như: Hội phụ nữ xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, “10 trong 1”; hội nông dân có phong trào “nông dân sản xuất giỏi”, mô hình tương trợ vốn hội đã thành lập 135 tổ tương trợ vốn, với tổng hơn 1,508 tỷ đồng; hội cựu chiến binh xây dựng “tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “tổ an ninh tự quản”; đoàn thanh niên có “5 xung kích, 4 đồng hành”...

Nhiều xã có những mô hình riêng như: Xã Thanh Bình xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi bò sinh sản và đã cấp 25 cặp bò cho 25 hộ với tổng vốn 1 tỷ 350 triệu đồng; 1 mô hình chăn nuôi dê với tổng 400 triệu đồng, cấp 64 con dê giống cho 8 hộ nghèo. Xã Phước An có mô hình trang trại nuôi gà thả vườn; xã Thanh An với mô hình “dệt thổ cẩm”; xã Đồng Nơ có nhiều mô hình kinh tế tổng hợp... Nhờ có phong trào giúp nhau giảm nghèo đã góp phần tích cực thực hiện tốt các tiêu chí về kinh tế, thu nhập, môi trường, an ninh trật tự.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, các cấp, ngành huyện Hớn Quản đã vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động; hiến đất mở đường, góp tiền sửa chữa nâng cấp, tu bổ và làm đường bê tông nông thôn với tổng trị giá trên 35,14 tỷ đồng.

Nguyễn Hạnh

  • Từ khóa
53966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu