Thứ 7, 20/04/2024 09:47:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:47, 12/02/2017 GMT+7

Nhân dân cung cấp cho công an 1.163 tin có giá trị

Chủ nhật, 12/02/2017 | 08:47:00 103 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, MTTQ và ngành công an đã tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp dân, họp chi hội, đoàn thể ở cơ sở được 3.667 cuộc, với 105.080 lượt người dự. Tuyên truyền trên loa truyền thanh hàng ngàn giờ về nội dung phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Gắn nội dung phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp và cơ quan công an đã tổ chức rà soát nắm chắc danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư hỏng, người nghiện ma túy ở cộng đồng dân cư để chủ động có biện pháp quản lý, theo dõi. Thường xuyên thông báo tình hình an ninh trật tự, tội phạm đến khu dân cư để người dân nắm được, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong việc phát hiện, tố giác tội phạm. Tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ dân và khu dân cư đăng ký, cam kết thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, đăng ký thực hiện khu dân cư an toàn - lành mạnh... Kết quả cuối năm 2016, toàn tỉnh có 205.159/219.249 gia đình không có tội phạm, ma túy, đảm bảo an toàn giao thông; 608/866 khu dân cư đạt danh hiệu an toàn, lành mạnh và đạt chuẩn văn hóa.

Qua thực hiện phong trào năm 2016, nhân dân cung cấp cho ngành công an 1.163 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý 719 vụ việc; bắt, xử lý 964 đối tượng, trong đó có 22 đối tượng đang có lệnh truy nã, triệt phá hàng chục vụ tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. MTTQ các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 459 đối tượng vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 121 khu dân cư thực hiện hiệu quả mô hình “Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông”. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy tính tự giác của người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

T.Phước

  • Từ khóa
29322

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu