Thứ 7, 20/04/2024 03:14:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:18, 27/04/2019 GMT+7

Nhà nông và công nghệ

Thứ 7, 27/04/2019 | 14:18:00 134 lượt xem
BP - Trong bối cảnh mất mùa điều niên vụ 2018, nhà nông Ngô Văn Chánh ở ấp 9, xã Thanh Hòa (Bù Đốp) khoan giếng và đầu tư hệ thống ống tưới nhỏ giọt cho 4,5 ha điều của gia đình. Cùng với việc đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, anh thay thế việc phun thuốc bảo vệ thực vật từ máy phun nước sang máy xông khói cho vườn điều.

Anh Ngô Văn Chánh đang dùng máy xông thuốc bảo vệ thực vật cho vườn điều của gia đình

Hiệu quả từ việc đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp gần như ai cũng biết nhưng phần lớn chưa được nhà nông áp dụng trong sản xuất. Đặc biệt, việc dùng máy xông khói để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động. Nhà nông Ngô Văn Chánh cho biết, máy xông khói thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường khá đa dạng với nhiều mức giá. Do vốn gia đình còn hạn chế nên anh mua máy giá thấp nhất là 6,5 triệu đồng. Vụ mùa năm 2018, gia đình anh phải mất cả tuần mới phun hết 4,5 ha điều bằng máy phun nước. Cũng ngần ấy diện tích điều, vụ năm 2019, gia đình anh phun bằng máy xông khói chưa hết 1 ngày. Máy xông khói còn giúp gia đình anh giảm từ 20 triệu đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật của năm 2018 còn 8 triệu đồng trong năm 2019. Đồng thời, năng suất vườn điều của gia đình anh tăng từ 1,1 lên 2,8 tấn/ha. Điều quan trọng hơn là dùng máy xông khói người phun không phải hít trực tiếp hơi thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài đầu tư, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhà nông Ngô Văn Chánh còn sáng chế dụng cụ bao trái xoài, bưởi khá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thay vì leo lên cây bao từng trái, nhất là những trái đầu cành, phải bắc thang, tốn nhiều công sức mới bao được. Bằng vỏ chai nhựa với cây sào và sợi dây, anh Chánh sáng chế ra dụng cụ đứng dưới đất vẫn bao được trái xoài ở bất cứ vị trí nào trên cây. Sống ở vùng sâu, biên giới của xã Thanh Hòa nên không có điều kiện mua bịch bao trái chuyên dụng, anh dùng túi ni-lon cắt đáy nhằm chống úng để bao cho trái xoài cũng mang lại hiệu quả khá cao. Cách bao trái xoài này được anh học trên internet, còn trình độ học vấn của anh chỉ mới lớp 3.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
44227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu