Thứ 6, 29/03/2024 07:38:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:09, 21/03/2019 GMT+7

Nhà nông thị trấn Chơn Thành mở rộng trồng mít

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:09:00 173 lượt xem
BP - Những năm gần đây, cây mít Thái được nông dân huyện Chơn Thành mở rộng diện tích bởi dễ trồng, dễ chăm sóc, khoảng 2 năm là cho thu hoạch. Năm 2018, nắm bắt nhu cầu của hội viên, Hội Nông dân thị trấn Chơn Thành đã thành lập Chi hội nghề nghiệp trồng mít với 33 thành viên. Các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, thu hoạch. Hiện giá mít trên thị trường ổn định nên những vườn mít của các thành viên đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành ngày nào cũng tất bật chăm sóc, thu hoạch mít. Gia đình ông trồng 1 ha mít Thái, khoảng 250 cây đã được 4 năm tuổi. Ông rất vui khi tham gia Chi hội nghề nghiệp trồng mít của thị trấn nên không bỏ bất cứ buổi tập huấn hay hội thảo nào. Ông vừa trồng vừa học hỏi kinh nghiệm của các thành viên và được học tập, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc cây. Vì vậy, năng suất, sản lượng mít của gia đình tương đối tốt. Ông Hùng cho biết: “Mít Thái dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, lại cho thu hoạch quanh năm. Năm 2018 và đầu năm 2019, giá mít tăng cao, hiện ở mức 15 ngàn đồng/kg mít múi và 9.000 đồng/kg mít trái. Năm nay, gia đình tôi ước thu từ 1 ha mít khoảng 40 tấn trái, thu lãi 300 triệu đồng”. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành trong vườn mít ra trái quanh năm, cho hiệu quả kinh tế cao

Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Bé ở ấp 2, thị trấn Chơn Thành cũng trồng 1,5 ha mít Thái được 7 năm tuổi. Ông sử dụng lưới bọc để chống ruồi vàng đục trái từ nhỏ, mít sinh trưởng và phát triển rất tốt. Ông Bé chia sẻ: “Các thành viên trong chi hội nghề nghiệp cùng nhau mua phân bón với số lượng lớn nên giảm được chi phí. Hiện đầu ra của trái mít rất ổn định, thương lái đến tận vườn mua nên không thể ép giá. Ngoài ra còn có nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương mở chi nhánh tại huyện Chơn Thành thu mua trái với giá ổn định. Do vậy, người trồng mít thu lãi cao hơn nhiều so với các loại cây khác”. Năm nay, ước tính gia đình ông Bé thu về gần 500 triệu đồng từ vườn mít Thái.

 Ông Lương Phát, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp trồng mít cho biết: “Các thành viên chi hội tích cực sinh hoạt định kỳ, cùng trao đổi kinh nghiệm về việc trồng, chăm sóc cây mít. Giá mít năm nay cao hơn mấy năm trước nên các thành viên rất phấn khởi bởi thu nhập cao, ổn định”.

 Trên địa bàn thị trấn Chơn Thành hiện có khoảng hơn 60 ha mít Thái đang cho thu hoạch. Theo các thành viên trong chi hội, mít Thái có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, đậu trái quanh năm, phù hợp với vùng đất Chơn Thành. Mấy năm gần đây, giá mít ổn định nên người dân mở rộng diện tích. Bà Nguyễn Kim Ngân, Phó chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chơn Thành cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục nhân rộng hoạt động của Chi hội nghề nghiệp trồng mít để thành lập các chi hội cây trồng khác. Hội sẽ vận động, tiến tới thành lập Hợp tác xã trồng mít thị trấn Chơn Thành, nhằm cung ứng giống và sản phẩm mít đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đem lại lợi ích thiết thực nhất cho hội viên trên địa bàn thị trấn”.

Giá mít Thái ổn định như hiện nay là tín hiệu vui cho người trồng. Qua đó, có thể thấy, liên kết sản xuất nông nghiệp đang mở ra hướng đi cho người trồng mít ở thị trấn Chơn Thành vừa cho năng suất, sản lượng cao, lại có đầu ra ổn định, tránh bị tư thương ép giá.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
44066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu