Thứ 4, 24/04/2024 11:29:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:30, 12/03/2017 GMT+7

Nhà nông thi đua làm giàu ở Đồng Phú

Chủ nhật, 12/03/2017 | 14:30:00 217 lượt xem

BP - Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Phú đã có những chuyển biến tích cực. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây - con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Từ năm 2014-2016, hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 524 buổi tập huấn và 186 cuộc hội thảo đầu bờ. Ngoài ra, hội còn tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi.

Mô hình chăn nuôi dê có hiệu quả của ông Nguyễn Văn Tám, ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa

Qua 3 năm (2014-2016) thực hiện phong trào đến nay, địa bàn huyện có 9.166 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, đạt 63,72% tổng số hộ đăng ký và có 1.116 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 năm liền, trong đó cấp trung ương 17 hộ, cấp tỉnh 173 hộ và cấp huyện 926 hộ.

Hằng năm, các cấp hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đến nay đã giải ngân hơn 55 tỷ đồng cho 2.538 hộ vay; các cơ sở hội đã giải ngân 512,812 triệu đồng cho 155 hộ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Thông qua giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, các cấp hội còn vận động hội viên khá cho hội viên khó khăn vay tiền không tính lãi và giúp đỡ nhau bằng cây - con giống với tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng cho 2.103 lượt hộ vay. Do vậy trong 3 năm qua, toàn huyện đã có 226 hộ hội viên thoát nghèo.

Tính đến nay, hội đã phối hợp thành lập được 12 câu lạc bộ khuyến ngư, 12 câu lạc bộ PTD và 2 câu lạc bộ IPM; trong toàn huyện có 6 hợp tác xã và 164 trang trại với tổng diện tích 2.031 ha. Trong đó có 3 trang trại chăn nuôi và 161 trang trại cây công nghiệp lâu năm, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 1.565 lao động.

Năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nên đã có nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh của nông dân đem lại hiệu quả thiết thực. Anh Nông Văn Héo (dân tộc Nùng, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện 5 năm liền) ở ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú cho biết: Năm 2000, gia đình tôi tập trung trồng mì, nuôi gà, heo, sau đó trồng điều, cao su. Đến nay, hộ tôi có 2 ha cao su, 3 ha điều, chăn nuôi heo nái và các loại gia cầm, thu nhập bình quân 350 triệu đồng/năm.

Minh Hiền

  • Từ khóa
41187

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu