Thứ 7, 20/04/2024 20:40:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:08, 11/07/2014 GMT+7

Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh:

Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đừng vì thành tích

Thứ 6, 11/07/2014 | 14:08:00 1,677 lượt xem
BP - Ngày 10-7, đoàn công tác Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) do đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực VH-TT&DL. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Từ năm 2011 đến 2013, sở đã phối hợp các sở, ngành thực hiện nhiều đề án, dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 11 di tích lịch sử được xếp hạng quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Còn 60 di tích lịch sử, danh thắng khác đủ tiêu chuẩn xếp hạng đã đưa vào danh mục kiểm kê di sản để có định hướng bảo tồn, phát huy giá trị. Hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở được hoàn thiện.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch sớm khảo sát tuyến du lịch nối liền các di tích lịch sử cách mạng tại Bình Phước

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã đề xuất một số kiến nghị với đoàn như: Tách khoảng 115 ha khu dân cư sống lâu đời tại vùng đệm núi Bà Rá (được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1995) để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đề nghị bộ thuận chủ trương để thư viện, bảo tàng chung với Trung tâm văn hóa tỉnh đang xây dựng với diện tích khoảng 4 ha, khi nào đủ điều kiện sẽ xây các khu riêng. Nguồn kinh phí xây dựng, bảo tồn Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo phân bổ nhỏ giọt qua nhiều năm, tỉnh mong được dồn kinh phí, rút ngắn thời gian đầu tư. Trung tâm thể dục - thể thao tỉnh chỉ đáp ứng việc luyện tập; sân, bãi, khán đài chưa đạt chuẩn, tỉnh mong được đầu tư thêm để phát triển thể thao chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đề nghị tỉnh tăng cường đầu tư lĩnh vực văn hóa. Đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua các lễ hội, hội thảo... Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác VH-TT&DL.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị tỉnh có phương án bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể như: Dân ca, dân vũ, chữ viết, trang phục, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng Khu di tích lịch sử núi Bà Rá, nhanh chóng tách khu dân cư vùng đệm ra khỏi khu di tích để người dân yên tâm sản xuất. Việc xây dựng cơ sở vật chất văn hóa phải chú trọng chất lượng, đừng làm lấy thành tích. Ngoài xây dựng nhà xưởng, nhà ở cho công nhân, nhà đầu tư phải xây các khu vui chơi, thể thao trong khu công nghiệp. Đề nghị tỉnh không tính phí thuê đất đối với doanh nghiệp tại các khu văn hóa, thể thao này. Sau chuyến công tác này, Tổng cục Du lịch sớm thành lập đoàn khảo sát tuyến du lịch nối liền các di tích lịch sử cách mạng tại Bình Phước trong mối liên kết chặt chẽ với tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.                          

 Tuyết Ly

  • Từ khóa
11391

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu