Thứ 6, 29/03/2024 01:33:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:45, 31/03/2016 GMT+7

Nguyễn Đức Tài - võ sư trẻ tuổi ở Chơn Thành

Thứ 5, 31/03/2016 | 08:45:00 1,191 lượt xem
BP - Trên địa bàn tỉnh hiện có khá nhiều câu lạc bộ (CLB) võ thuật hoạt động, trong đó CLB thiếu lâm Long Phi, huyện Chơn Thành rất hiệu quả, thu hút nhiều môn sinh đến tập luyện. Điều đặc biệt ở võ đường này, chủ nhiệm CLB có tuổi đời rất trẻ, thành danh khi mới 28 tuổi.


Võ sư Nguyễn Đức Tài hướng dẫn môn sinh

Vốn đam mê võ thuật từ nhỏ và cái duyên đến với nghiệp võ của Nguyễn Đức Tài (1988, ở thị xã Phước Long) cũng rất tình cờ. Năm 2001, lúc Tài mới 13 tuổi trên đường đi học về thì gặp võ sư Phạm Văn Nam (Bình Dương) đến Bình Phước tìm địa điểm dạy môn thiếu lâm Long Phi. Tài xin theo học và trở thành võ sinh đầu tiên của thầy Nam tại Bình Phước. Thời gian sau, Tài cùng thầy Nam sang Chơn Thành mở “lò” dạy võ. Tính tình hiền lành, khả năng tiếp thu nhanh, Tài được thầy Nam dồn tâm huyết truyền thụ những “tuyệt kỹ” của môn phái thiếu lâm Long Phi. Với phương châm “văn ôn võ luyện”, Tài không ngừng học hỏi, tập luyện để nâng cao trình độ và trở thành chủ nhiệm CLB thiếu lâm Long Phi năm 2010, lúc mới 22 tuổi. Với Tài, dạy võ không chỉ truyền thụ niềm đam mê, giúp môn sinh rèn luyện sức khỏe, khả năng tự vệ... mà còn giúp võ sinh có nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Sau 15 năm rèn luyện, hiện Tài là võ sư cấp 17/18 võ cổ truyền Việt Nam.

Môn phái thiếu lâm Long Phi hiện ở huyện Chơn Thành có nguồn gốc từ Bình Dương, thuộc hệ Tân Khánh Bà Chà. Người sáng lập môn phái là tổ sư Nguyễn Văn Thinh. Nét đẹp của thiếu lâm Long Phi là 45 bài võ và binh khí như: Ngọc trảm quyền, Hổ hạc song hình quyền, Trắc thủ trường thương, Thanh long đao..., trong đó bài “Roi tấn nhất” đã được đưa vào hệ thống 18 bài võ thuộc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Môn phái thiếu lâm Long Phi do anh Tài đứng lớp ngày càng phát triển, mở rộng. Từ lớp học ban đầu khoảng 30 võ sinh, nay đã lên tới hơn 250 người tham gia CLB và tập luyện thường xuyên tại 7/9 xã, thị trấn của huyện Chơn Thành.

Hằng năm, từ CLB võ thiếu lâm Long Phi đã cung cấp nguồn vận động viên cho huyện tại các giải trẻ, Hội khỏe Phù Đổng do tỉnh tổ chức và luôn nằm trong tốp 3 toàn đoàn về võ thuật. Rất nhiều học trò trưởng thành từ “lò” đào tạo này như Trần Anh Khoa, HCV Giải vô địch võ cổ truyền ở nội dung tán thủ; Trương Văn Kiên, HCĐ giải cụm 6 tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2015; Phạm Đình Hiếu khi vào quân ngũ cũng vô địch đại hội toàn quân 2 năm liên tiếp (2014 và 2015)... Đặc biệt “cô gái vàng” của võ thuật cổ truyền Bình Phước Nguyễn Thị Như Quỳnh với bản thành tích đầy ấn tượng cũng trưởng thành từ “lò” đào tạo võ thuật này.

Bản thân anh Tài đã nhiều lần vô địch các giải võ cổ truyền do tỉnh tổ chức, HCV cụm miền Đông Nam bộ năm 2013 tổ chức tại tỉnh Đồng Nai... Hiện Tài là Huấn luyện viên trưởng võ cổ truyền huyện Chơn Thành, thành viên của Hội Võ thuật tỉnh Bình Phước và trọng tài võ cổ truyền quốc gia. Ngoài công việc chính là một võ sư, anh còn là Bí thư đoàn năng nổ và nhiệt tình của khu phố 1, thị trấn Chơn Thành; đồng thời trực tiếp hướng dẫn tập luyện võ thuật cho Đội Phòng chống tội phạm, Công an huyện Chơn Thành.  

Thành Nguyện

  • Từ khóa
101167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu