Thứ 5, 28/03/2024 18:57:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 06/08/2011 GMT+7

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII bế mạc: Thông qua Nghị quyết miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân

Thứ 7, 06/08/2011 | 00:00:00 1,239 lượt xem
Chiều nay, 6-8, Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, với tuyệt đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội  đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009; thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thông qua Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Ngoài ra, Quốc hội  cũng đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

 

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII bế mạc hôm nay,6-8-2011

Bổ sung Luật Biển vào chương trình làm Luật 2011

Trong đó đáng chú ý, với Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Quốc hội  quyết định bổ sung dự án Luật Biển vào xem xét, thông qua tại chương trình kỳ họp thứ 2 của Quốc hội   khóa XIII vào cuối năm nay. Đây là nguyện vọng của đông đảo nhân dân thời gian qua. Ngoài ra, năm nay cũng bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật phòng, chống rửa tiền; dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Năm 2012, Quốc hội  sẽ thông qua tổng cộng 23 dự án Luật; cho ý kiến 18 luật. Đồng thời có xem xét 2 pháp lệnh mới: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một só điều của Pháp lệnh ngoại hối, sửa đổi Pháp lệnh nguời có công với cách mạng. Cùng với đó là chuẩn bị 25 dự án Luật khác.Một số Luật được người dân quan tâm sẽ được Quốc hội   xem xét, thông qua trong năm 2012 như Luật Thủ đô, Luật đầu tư công và luật mua sắm công, Luật công đoàn sửa đổi, Luật quảng cáo, Luật giáo dục đại học, 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, sửa đổi Luật điện lực..

Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Với Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992,  Quốc hội   quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001) phù hợp với tình hình mới với mục đích, yêu cầu, quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp) do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, làm Phó Chủ tịch Ủy ban. Ngoài ra Ủy ban có 28 ủy viên, trong đó đa số là các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân

Với Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho rằng, trong bối cảnh lạm phát tăng cao như hiện nay, lãi suất ngân hàng cao, thì cùng với các giải pháp khác, việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân là cần thiết. Tuy không mang lại lợi ích kinh tế lớn, khó giải quyết triệt để khó khăn, nhưng đó là giải pháp mang tính động viên lớn, tạo sự đồng thuận cao trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn chung hiện nay.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân đã điều chỉnh nhiều nội dung so với tờ trình trước đó của Chính phủ.

Cụ thể:

-Miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 tháng (từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2011) đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân.

-Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.

-Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

-Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 với các DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động như gia công, dệt may, nông sản cũng sẽ được miễn thuế (trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; DN là công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con mà công ty mẹ không phải là DN nhỏ và vửa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con).
 
- Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp từ quý 3 năm 2011 đến hết 2011 với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên thuê, hộ cá nhân giữ trẻ, cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá như cuối năm 2010. Quốc hội   đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để chính sách hỗ trợ này đến được với người lao động, công nhân, sinh viên.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chưong trình nghị sự đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra. QH mong các đồng chí mới được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tin tưởng giới thiệu, bầu vào các vị trí chủ chốt sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội  cũng cho rằng, thành công của kỳ họp thứ nhất là sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội  mới với sức mạnh mới. “‘Đề nghị các cơ quan hữu quan triển khai ngay những công việc quan trọng đã được Quốc hội thông qua; các ĐBQH nhanh chóng thông báo kết quả kỳ họp cho cử tri cả nước, từ đó tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng thuận để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội   phát biểu.

Từ 17h đến 18h, Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp báo kết thúc phiên họp. 

(Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
5058

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu