Thứ 7, 20/04/2024 13:04:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:33, 31/12/2019 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Người cựu chiến binh hết lòng với công tác hội

Duy Hiến
Thứ 3, 31/12/2019 | 14:33:00 637 lượt xem
BP - Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Thủy (ảnh), Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 8, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, luôn gương mẫu, tận tâm với công tác hội. Nhiều năm liền, Chi hội CCB thôn 8 và cá nhân ông Thủy được lãnh đạo địa phương, hội CCB các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Chi hội CCB thôn 8 luôn tiên phong đóng góp xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng năm 2019, CCB thôn 8 đã đóng góp gần 11 triệu đồng, 20 ngày công lao động nâng cấp đường bê tông và sửa chữa hội trường thôn. Là thành viên ban vận động, ông Thủy tích cực vận động nhân dân đóng góp được 60 triệu đồng nhằm cải tạo, nâng cấp đường liên thôn. Song song với vận động nhân dân đóng góp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ông Thủy còn tuyên truyền người dân luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tham nhũng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư...

Với cương vị phụ trách chi hội, ông Thủy luôn quan tâm tổ chức xây dựng bổ sung nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hằng năm. Ông cho rằng, nguồn quỹ như một ngân hàng chính sách xã hội thu nhỏ góp phần giúp CCB ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Từ số vốn hiện có và được “gia hạn” nhiều lần, các hộ CCB có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, chăm sóc cây trồng, phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ CCB đã và đang sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhờ đó đời sống kinh tế khá lên nhiều. Có hộ xây được nhà khang trang, mua sắm vật dụng, phương tiện giá trị phục vụ đời sống sinh hoạt. Điển hình như các hộ CCB Trần Văn Mến, Hoàng Văn Hùng sử dụng hiệu quả vốn vay từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, nay đã trở thành hội viên làm kinh tế giỏi, thu nhập trên 200 triệu đồng/hộ/năm.

Số tiền lãi từ quỹ cho các hội viên vay không đáng kể, chi hội dùng vào các buổi hội họp, kỷ niệm ngày truyền thống, thăm hỏi hội viên ốm đau. Ông Thủy chia sẻ, đầu năm 2014, mỗi hội viên mới có 2.500 đồng trong chân quỹ, đến năm 2019 đã đạt 5 triệu đồng/hội viên. Chi hội có 17 người, số tiền quỹ được nhân lên thành 85 triệu đồng, họp xét cho CCB vay với lãi suất thấp, ưu tiên CCB hoàn cảnh khó khăn. Hiện Chi hội CCB thôn 8 không còn hội viên nghèo hay cận nghèo.

Ông Trương Minh Đức, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Minh, cho biết: Chi hội CCB thôn 8 nhiều năm liền đạt “Chi hội xuất sắc, tiên tiến”. Trong đó, chi hội trưởng Nguyễn Xuân Thủy luôn nhiệt tình, tận tâm với công tác hội. Tổng kết các giai đoạn của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Chi hội CCB thôn 8 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, Chi hội CCB thôn 8 vinh dự được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Minh tặng danh hiệu chi hội học tập và làm theo lời Bác.

  • Từ khóa
63268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu