Thứ 6, 19/04/2024 10:31:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:54, 06/03/2015 GMT+7

Người cao tuổi ở Lộc Ninh làm theo Bác

Thứ 6, 06/03/2015 | 09:54:00 1,697 lượt xem
BP - Hội Người cao tuổi (NCT) ở Lộc Ninh có 7.422 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở, 130 chi hội. Ông Nguyễn Trọng Chiến, Chủ tịch Hội NCT huyện Lộc Ninh cho biết: Những năm qua, các cấp hội trong huyện đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” và các phong trào thi đua khác của hội cấp trên, tại địa phương với hơn 5.000 lượt hội viên tham gia. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên NCT là những tấm gương sáng, mẫu mực trên mọi lĩnh vực để con cháu noi theo.

Với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, những năm qua Hội NCT huyện Lộc Ninh luôn duy trì các Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ; thường xuyên tham gia các hội thi cấp tỉnh và luôn đạt giải cao. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT luôn được các cấp hội trong huyện quan tâm. Đến nay, 1.459 cụ được hưởng trợ cấp xã hội, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.315 hội viên, trong đó 446 hội viên được khám và điều trị bệnh về mắt với tổng số tiền trên 93 triệu đồng. Các hội viên có kinh tế khá, giàu nhận giúp đỡ hội viên nghèo mỗi năm trị giá hàng chục triệu đồng.

Người cao tuổi huyện Lộc Ninh đẩy mạnh phong trào tập thể dục dưỡng sinh

Thực hiện phong trào “Trồng cây nhớ Bác”, năm 2014 Hội NCT huyện Lộc Ninh đã tổ chức trồng 2 đợt được 150.850 cây các loại, là đơn vị dẫn đầu tỉnh. Với phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, toàn huyện có 7.285/7.422 hội viên và 128/130 chi hội đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”. Phong trào NCT phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh giỏi cũng được phát triển, hiện toàn huyện có 47 chủ doanh nghiệp, chủ trang trại là NCT, và có 159 NCT làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 200-900 triệu đồng/năm.

Đối với phong trào khuyến học - khuyến tài, các tổ chức hội NCT từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện trong năm đã tổ chức trao học bổng cho các cháu học sinh giỏi trên 10 triệu đồng; các cụ luôn giáo dục con cháu chăm chỉ học tập để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2014, các hội viên NCT huyện Lộc Ninh đã hiến 15.880m2 đất và 755 ngày công lao động cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... Các cơ sở hội NCT tại các xã biên giới đã phối hợp lực lượng biên phòng tổ chức phát quang các khu vực cột mốc biên giới, thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tổ chức tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Văn Hùng

  • Từ khóa
1865

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu