Thứ 5, 25/04/2024 11:35:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 22:45, 22/05/2016 GMT+7

Người bán vé số, chạy xe ôm gửi gắm niềm tin trong lá phiếu

Chủ nhật, 22/05/2016 | 22:45:00 176 lượt xem
BPO - Cùng với không khí nô nức của nhân dân cả nước trong ngày bầu cử, những người chạy xe ôm, bán vé số đều bày tỏ sự quan tâm đến sự kiện quan trọng của đất nước bằng việc đến các điểm bầu cử từ rất sớm để thực hiện quyền công dân.

Cử tri Đặng Ngọc Thới mong muốn đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ giám sát việc cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan Nhà nước

Cử tri Bùi Văn Kính kỳ vọng đại biểu Quốc hội và HĐND quan tâm hơn chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Đến điểm bầu cử khu phố Phú Tân, phường Tân Phú (thuộc khu vực bầu cử số 1 thị xã Đồng Xoài) từ trước giờ khai mạc, cử tri Bùi Văn Kính (SN 1953) cho biết: Được cầm lá phiếu bầu chọn đại biểu đại diện cho nhân dân tôi thấy rất tự hào. Tôi theo dõi các thông tin về bầu cử và ứng cử viên thông qua các cụm loa phát thanh của thị xã Đồng Xoài. Tôi bán vé số đã 18 năm nay. Vợ tôi sinh năm 1954 nhưng vẫn đủ sức khỏe để làm phụ hồ kiếm sống. Không nghề nghiệp ổn định, về già tôi vẫn phải bán vé số kiếm từng đồng mưu sinh. Tôi kỳ vọng đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 quan tâm hơn chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm, để trước hết là các con tôi và giới trẻ có việc làm với thu nhập ổn định.

Không có thời gian đến điểm niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng cử tri Đặng Ngọc Thới (SN 1960, điểm bầu cử khu phố Phú Tân, khu vực bầu cử số 1 thị xã Đồng Xoài) thường xuyên cập nhật thông tin về bầu cử và các ứng cử viên qua phương tiện truyền thông đại chúng. Làm nghề chạy xe ôm đã 20 năm nay, ngày nào ông Thới cũng đi làm từ lúc 6 giờ sáng, nhưng ngày 22-5, ông cùng 10 người chạy xe ôm ở trước cổng siêu thị Coop mart Đồng Xoài rủ nhau đi bỏ phiếu bầu cử xong mới về làm việc như ngày thường. Ông Thới vui vẻ nói: Tôi rất quan tâm đến sự kiện bầu cử của đất nước. Tôi tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe, giải quyết các bức xúc của cử tri. Đặc biệt, đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ giám sát việc cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước, tránh gây phiền hà, giảm thời gian đi lại cho nhân dân khi làm giấy tờ.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
92941

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu