Thứ 6, 19/04/2024 14:33:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:53, 28/07/2017 GMT+7

Ngôi trường vùng sâu dẫn đầu huyện về chất lượng

Thứ 6, 28/07/2017 | 14:53:00 904 lượt xem
BP - THCS Bình Thắng là ngôi trường vùng sâu, cách trung tâm huyện Bù Gia Mập hơn 40km, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn… Mặc dù vậy trường luôn dẫn đầu huyện về chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Dù nhiều khó khăn

Thầy Nguyễn Viết Thư, Hiệu trưởng cho biết: THCS Bình Thắng được thành lập khoảng năm 1995 nhưng đến năm học 2016-2017, trường vẫn chỉ có 11 phòng học cấp bốn (xây dựng năm 1995), trong đó 10 phòng học văn hóa, 1 phòng học vi tính phục vụ 19 lớp/545 học sinh. Các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, phòng họp hội đồng sư phạm, phòng thiết bị, thư viện, y tế, đoàn - đội... đều tận dụng nhà công vụ của giáo viên. Các phòng học thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Nhạc đều chưa có. Diện tích nhà trường chỉ 4.348m2 nên chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho các em. Trường đứng chân trên địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, có nơi cách xa trường 16km như ở các thôn 8, 9. Tuy nhiên, trên địa bàn lại chưa có xe đưa rước học sinh ở xa. Trường có 190 học sinh là con em hộ nghèo (chiếm 35% học sinh toàn trường), trong đó 109 em thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phụ huynh ở đây rất quan tâm đến việc học của con em, tuy nhiên phần lớn làm vườn rẫy, cuộc sống vất vả nên khó vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất.

Hiệu trưởng Nguyễn Viết Thư trao phần thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017

Vào cuối năm học 2016-2017, UBND huyện Bù Gia Mập đã đầu tư xây dựng 8 phòng học lầu và chuẩn bị xây dựng thêm 4 phòng chức năng. Ngoài ra, chính quyền địa phương đang đền bù giải phóng mặt bằng cấp thêm gần 400m2 đất bên hông cho trường và sẽ xây dựng đủ 28 phòng học kiên cố vào năm 2020 để công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Vẫn dẫn đầu huyện về chất lượng

 Học sinh Trường THCS Bình Thắng phần lớn ở xa, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, vì thế việc vận động ra lớp vào đầu năm học rất gian nan. Qua tìm hiểu thực tế về tâm tư, nguyện vọng của học sinh, nhà trường lên kế hoạch vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp. Những học sinh nghèo, đặc biệt khó khăn, trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, tặng sách vở, quần áo, gạo; học sinh chưa có phương tiện đi lại được trường vận động tặng xe đạp. Năm học 2016-2017, trường đã vận động hơn 30 triệu đồng tặng 13 xe đạp và hàng trăm suất quà hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn vươn lên học tập tốt. Trong năm học vừa qua, 12 học sinh có ý định bỏ học được thầy cô vận động trở lại lớp 7 em. Song song đó, trường tăng cường các hoạt động ngoại khóa, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, nhất là vào ngày lễ lớn của dân tộc.

Trường THCS Bình Thắng không tổ chức lớp chọn, mà mọi lớp đều học tập, bồi dưỡng như nhau. Những học sinh yếu, kém, giáo viên chia thành từng nhóm để phụ đạo thêm, yếu môn nào thì phụ đạo môn đó. Những học sinh khá, giỏi cũng được chia thành từng nhóm để bồi dưỡng nâng cao theo từng môn học. Nhà trường nghiêm cấm việc chạy đua thành tích, tăng cường kiểm tra, giám sát việc dạy thật, học thật, thi thật. Vì thế, chất lượng giáo dục của trường luôn được duy trì bền vững, năm sau cao hơn năm trước và luôn dẫn đầu huyện.

Năm học 2016-2017, trường đoạt 44 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện và 23 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, tăng 17 giải cấp huyện và 6 giải cấp tỉnh so với năm học 2015-2016. Đặc biệt, 2016-2017 là năm học đầu tiên trường vinh dự có học sinh giỏi cấp quốc gia với 4 giải, gồm 1 huy chương bạc giải Toán bằng tiếng Anh của em Trần Thị Phương Uyên, lớp 8A1; 1 huy chương đồng giải Toán bằng máy tính cầm tay của em Nguyễn Quang Huy, lớp 9A1; 2 huy chương đồng giải Toán bằng tiếng Việt của em Nguyễn Quang Huy và em Nguyễn Văn Hiệp cùng lớp 9A1. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài), trường cũng luôn đứng đầu huyện và năm sau cao hơn năm trước. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2016-2017, trường có 7 em đậu Trường THPT chuyên Quang Trung thì năm nay có 10 em.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tiên tiến; các tổ chức, đoàn thể đều đạt vững mạnh. “Tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề còn ít, kinh nghiệm chưa nhiều nên tôi chỉ biết khích lệ tinh thần làm việc, nỗ lực phấn đấu của tập thể giáo viên, công nhân viên. Đặc biệt tôi luôn tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ” - thầy Hiệu trưởng sinh năm 1982 Nguyễn Viết Thư chia sẻ.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
87041

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu