Thứ 7, 20/04/2024 07:19:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:48, 23/03/2017 GMT+7

Ngôi trường điển hình ở huyện Chơn Thành

Thứ 5, 23/03/2017 | 13:48:00 220 lượt xem
BP - Dù còn chồng chất khó khăn về cơ sở vật chất nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và lòng yêu nghề của tập thể cán bộ, giáo viên những năm qua chất lượng giáo dục của Trường THCS Minh Hưng luôn đứng đầu và trở thành đơn vị điển hình tiên tiến của huyện Chơn Thành.

Hiệu trưởng Nguyễn Sỹ Trọng cho biết: Trường được thành lập năm 1989. Những năm đầu học sinh ít nhưng từ khi có Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu công nghiệp Minh Hưng III đi vào hoạt động nên số lượng học sinh tăng nhanh. Đến nay, trường có 1.070 học sinh/30 lớp, bình quân chưa đạt 5m2/em (theo quy định khu vực nông thôn tối thiểu 10m2/học sinh). Học sinh tăng nhưng trường vẫn chỉ có 15 phòng học và 2 phòng làm việc cũ, bàn ghế xuống cấp, ngoài ra chưa có phòng học bộ môn, khu hiệu bộ và phòng chức năng. Cơ sở vật chất còn thiếu, lại xuống cấp nên trường không có phòng để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cũng như thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

Để đáp ứng tối thiểu nhu cầu dạy học, từ năm học 2014-2015 đến 2015-2016, trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh vận động được 186 triệu đồng xây dựng 2 phòng học; đồng thời sửa chữa nhà xe giáo viên làm phòng học tạm để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém và tổ chức các hoạt động chuyên môn khác. Trường tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, như mua máy chiếu, máy trợ giảng. Ban giám hiệu còn liên hệ với một số doanh nghiệp trên địa bàn xin máy vi tính đã thanh lý, sửa chữa lại để phục vụ dạy học. Hiện trường có 18 máy chiếu, 15 máy tính xách tay, đáp ứng 100% nhu cầu giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin. Trường còn mua sắm thêm loa trợ giảng, kính hiển vi điện tử... Qua đó, giáo viên luôn có ý thức trong việc nâng cao trình độ công nghệ thông tin, học sinh hào hứng, say mê hơn trong học tập.

Học sinh lớp 6A9 trong giờ học

Nhằm duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên học tập tốt, hằng năm trường đều vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn trao hàng chục suất học bổng cho các em. Điển hình như vận động Công ty INFAC Vina 30 triệu đồng/năm, Công ty YOUNG IL TECH Vina 12 triệu đồng/năm...

Để đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi, ngoài đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong mỗi khối, trường tuyển 1 lớp nâng cao để bồi dưỡng và được thực hiện ngay từ lớp 6. Vì vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường ngày càng được nâng cao và luôn đứng đầu huyện. Năm học 2013-2014, trường có 71 học sinh giỏi cấp huyện, 34 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 em giỏi cấp quốc gia, 9 em  thi đậu Trường THPT chuyên Bình Long; năm học 2015-2016 có 101 học sinh giỏi cấp huyện, 61 học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh giỏi cấp quốc gia và 23 học sinh thi đậu Trường THPT chuyên Bình Long, trong đó có nhiều em đậu thủ khoa. Năm học 2016-2017, dù còn nhiều kỳ thi chưa tổ chức nhưng đến nay trường có 90 học sinh giỏi cấp huyện và vinh dự có 2 em trên tổng số 7 em trong toàn tỉnh được tham dự cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến toàn quốc.

Trong phong trào thi đua dạy giỏi, học tốt, trường xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như cô Bùi Thị Thơm, giáo viên môn tiếng Anh bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi và thi đậu Trường THPT chuyên Bình Long. Năm học vừa qua, trường có 8 em thi đậu lớp chuyên Anh, trong đó 5 em đạt điểm cao nhất, được UBND huyện khen thưởng đột xuất. Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên giỏi cấp tỉnh môn Toán cũng có nhiều cống hiến, đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Các em Đặng Hữu Trung Hiếu, Hồ Thị Hoài Thu, Nguyễn Hồ Phương Trâm, Phan Quốc Hưng (cùng lớp 9A6, năm học 2015-2016) đều là học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và cấp quốc gia...

Với những thành tích đạt được, năm học 2013-2014, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, là đơn vị điển hình tiên tiến của ngành GD-ĐT giai đoạn 2010-2015.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
86732

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu