Thứ 6, 19/04/2024 23:42:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:22, 27/01/2016 GMT+7

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu chuỗi giá trị điều và hồ tiêu

Thứ 4, 27/01/2016 | 13:22:00 1,377 lượt xem
BP - Ngày 26-1, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai, Chủ tịch hội đồng chủ trì đã nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều và hồ tiêu trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do tiến sĩ Tạ Quốc Tuấn, Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp - nông thôn miền Nam làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu tổng quan thị trường và chính sách về ngành điều và hồ tiêu trong nước và thế giới; đánh giá thực trạng chuỗi giá trị trong sản xuất điều và hồ tiêu làm cơ sở cho việc nâng cấp chuỗi và thúc đẩy các hình thức liên kết trong ngành điều và tiêu tại Bình Phước; đánh giá hiện trạng và nguyên nhân, hạn chế của các hình thức liên kết; nghiên cứu điển hình về mô hình liên kết trong ngành điều và tiêu, từ đó đề xuất các mô hình liên kết hiệu quả và các giải pháp khuyến khích phát triển các mô hình liên kết tại Bình Phước.

Các nhà phản biện và thành viên hội đồng đều cho rằng, đề tài đạt yêu cầu về thời gian, nội dung, sản phẩm. Tuy nhiên, 10 giải pháp đề tài đưa ra còn dàn trải, chung chung, thiếu điểm nhấn, chưa đưa ra giải pháp mới; đề tài nên tập trung cải thiện giống, tăng năng suất và hướng đến nông dân...

Phó chủ tịch Trần Ngọc Trai đề nghị nhóm tác giả ghi nhận ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

N. Hà

  • Từ khóa
7179

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu