Thứ 6, 29/03/2024 02:59:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:28, 26/07/2015 GMT+7

Nghịch cảnh ở chợ Tân Hưng

Chủ nhật, 26/07/2015 | 09:28:00 873 lượt xem

BP - Chợ Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản xây dựng năm 2009, đến tháng 8-2012 được đưa vào hoạt động. Tổng kinh phí xây dựng chợ hơn 4 tỷ đồng. Sau một thời gian bỏ không, nỗ lực để chợ đi vào hoạt động hiệu quả, UBND xã đã kết hợp nhiều giải pháp như miễn thu phí mặt bằng trong 3 năm và tiểu thương chỉ đóng góp phí bảo vệ môi trường, điện, nước... Đồng thời, xã vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và nhân dân trong vùng đến mua bán tại chợ. Tuy nhiên đến nay, chợ Tân Hưng vẫn gần như bỏ hoang, chỉ... 1 ki-ốt hoạt động.

Nhà lồng chợ xây dựng khang trang, sân chợ trước cổng chính san ủi bằng phẳng, rộng rãi nhưng không người mua bán, cỏ dại mọc ngập lối đi. Nghịch lý là đường bao quanh chợ, đặc biệt phía sau nhà lồng lại có nhiều ki-ốt, hàng quán hoạt động sầm uất. Nhà lồng trị giá bạc tỷ đang bị các công trình vệ sinh tạm bợ vây quanh. Một số tiểu thương đã thuê mặt bằng làm ki-ốt trong nhà lồng thì sống dở, khóc dở vì đã trót vay tiền ngân hàng để đầu tư buôn bán.

Nhà lồng chợ Tân Hưng có mặt tiền đường ĐT756, nhưng cây dại mọc ngập sân chợ

Trong chợ chỉ có duy nhất quầy bán thuốc thú y trước mặt tiền nhà lồng chợ hoạt động. Các ki-ốt trong, ngoài nhà lồng đều đóng cửa

Đường bao phía sau nhà lồng chợ Tân Hưng mới là nơi tấp nập người mua, kẻ bán

Phòng làm việc của Ban quản lý chợ đóng cửa im ỉm

Người dân xây dựng, cơi nới công trình phụ phía sau ki-ốt vây quanh nhà lồng chợ

Bãi rác lộ thiên bên hông chợ luôn bốc mùi hôi thối gây bức xúc cho người dân

Chính Trung

  • Từ khóa
92659

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu