Thứ 5, 28/03/2024 22:31:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:45, 02/03/2017 GMT+7

Nghĩa tình sau cơn lốc

Thứ 5, 02/03/2017 | 15:45:00 196 lượt xem

>> [Video] Nghĩa tình sau cơn lốc xoáy
>> Lộc Ninh: Lốc xoáy cuốn theo hy vọng của người trồng tiêu
>> [Video] Khắc phục tiêu bị gãy đổ, trụ tiêu và dây kẽm lên cơn sốt
>> [Video] Lốc xoáy làm gãy đổ hoàn toàn 70 ngàn nọc tiêu
>> Lốc xoáy làm gãy đổ hoàn toàn 70 ngàn nọc tiêu

BP - 29.930 trụ tiêu bị quật ngã, trong đó 80% tiêu cho trái, Lộc Điền là xã bị thiệt hại nặng nhất ở huyện Lộc Ninh do mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 23-2. Sau 5 ngày khắc phục, 100% trụ tiêu đã được dựng lại.

Bí thư Chi bộ ấp 8 Trần Thị Hồng Vân xúc động: “Trong hoạn nạn mới thấy được sức mạnh đoàn kết giúp nhau từ thôn, ấp đến xã, huyện. Nghĩa tình chia sẻ, động viên của các xã bạn và lực lượng vũ trang đã làm ấm lòng những gia đình bị thiên tai tàn phá…”.

Nằm dọc suối Phèn, ấp 7 và ấp 8 chiếm khoảng 50% diện tích xã Lộc Điền nhưng dân cư thưa, chủ yếu là trang trại của các hộ từ nơi khác đến làm kinh tế. Cách trung tâm xã khoảng 8km, con đường đất vào ấp 7, ấp 8 nhỏ, dốc, lởm chởm đá nhọn, nhiều đoạn chỉ đủ lọt bánh xe máy. 10 giờ ngày 28-2, chúng tôi đến thăm những vườn tiêu vừa được dựng lại ở ấp 8, lá rũ dưới nắng nóng mùa khô đang mong chờ được “tắm” nước.

Các lực lượng khẩn trương dựng lại trụ tiêu bị gãy đổ của hộ ông Huỳnh Tư

Vườn tiêu của ông Lâm Hiệp (ấp 8) - nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, có hơn 4.000 trụ, trong đó 600 trụ bị gãy đổ vừa được dựng lại. Chủ nhà đang lo chạy vật tư để giằng lại vườn tiêu mới dựng, chỉ có lực lượng dân quân thường trực của xã nỗ lực “hồi sinh” vườn tiêu. Đoàn viên Nguyễn Nhã Sinh thuộc lực lượng thường trực của xã thoăn thoắt tay dựng tiêu, gạt mồ hôi nói: Xã đội, dân quân, các chiến sĩ C31 đã “đóng quân” 5 ngày ở đây để giúp dân. Nhìn vườn tiêu gãy đổ rất xót nên ai cũng làm nhanh tay để cứu vãn nguồn lợi cho dân.

Hộ ông Huỳnh Tư ở tổ 6, ấp 8 có 1.500 trụ/2.500 trụ bị lốc xoáy làm gãy đổ, trong đó 1.000 trụ tiêu năm thứ 4 chuẩn bị cho thu. Ông Tư cũng là hộ bị thiệt hại nặng nhất ở Lộc Điền. Lúc này có khoảng 30 người gồm lực lượng thường trực xã, hội viên phụ nữ, nông dân và đoàn viên thanh niên, Xã đội Lộc Hưng tích cực dựng tiêu. Khi chúng tôi đến, chị em hái, lượm tiêu rụng; thanh niên, xã đội đào hố, kéo trụ dựng tiêu. Bà Phạm Thị Điểm - vợ ông Tư, nghẹn lời: “5 năm trước, vợ chồng gom hết số vốn dành dụm của 15 năm làm công nhân cao su, cộng với vốn vay ngân hàng mua đất trồng tiêu. Năm 2016, thu vụ đầu tiên chỉ đủ tái đầu tư chăm sóc, nay tiêu cho ăn trái thì bị lốc quét chỉ thu được tiêu lép không còn hy vọng để trả nợ ngân hàng và mua phân bón tiêu”. Ông Tư xúc động: “Thiệt hại cả làng nhưng trong hoạn nạn nhiều người đã giúp đỡ gia đình tôi có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn...”.

Anh Lâm Nhanh, Bí thư Xã đoàn Lộc Hưng cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong hoạn nạn, lực lượng thường trực của xã Lộc Hưng khoảng 40 người đã giúp bà con Lộc Điền dựng tiêu trong suốt 5 ngày qua. Tuy vất vả nhưng ai cũng tích cực, coi như việc nhà mình nên công việc cuốn gói rất nhanh, gọn.

Bí thư Chi bộ ấp 8 Trần Thị Hồng Vân đã 5 ngày bám sát dân cùng xã nhận quân, phân bổ lực lượng đến giúp từng hộ bị thiệt hại do lốc xoáy. Bà Vân nói: Ấp 8 thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Lộc Điền có 16.700 trụ tiêu của 28 hộ bị gãy đổ, chủ yếu là tiêu cho trái. Các hộ có tiêu bị đổ đa phần nhà ở xa. Sau khi xảy ra lốc xoáy, Chi bộ, Ban điều hành ấp họp khẩn cấp phân bổ lực lượng khảo sát, thống kê từng hộ để có phương án hỗ trợ. Đồng thời họp kêu gọi nhân dân trong ấp giúp nhau tại chỗ. Do số lượng trụ tiêu bị gãy đổ lớn nên ấp xin thêm lực lượng hỗ trợ. Giao thông khó khăn, cách trở nên mỗi buổi sáng chi bộ phân công người trực tiếp về xã nhận thêm quân ứng giúp kịp thời. Đến ngày 28-2, có khoảng 80% trụ tiêu được dựng lại, phấn đấu dựng hết 100% trụ trong thời gian sớm nhất.

Các lực lượng khẩn trương giúp dân dựng lại trụ tiêu bị gãy đổ

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Lộc Điền Nguyễn Mạnh Hùng 5 ngày bám sát hiện trường cùng chi bộ, ban điều hành 3 ấp chỉ đạo, phân bổ lực lượng giúp dân. Ông Hùng cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-2, số liệu cập nhật xã báo về huyện, các ấp của Lộc Điền có 17.500 trụ tiêu bị gãy đổ. Con số tăng dần từng giờ do nhiều hộ dân ở quá xa nên chỉ khi không đủ sức để dựng lại tiêu mới báo về xã xin lực lượng hỗ trợ. Do đó, đến ngày chủ nhật (25-2) con số lên đến 29.700 trụ bị gãy đổ của 48 hộ. Ấp 8 bị thiệt hại nặng nhất với 16.700 trụ của 28 hộ; ấp 7 có 13 hộ bị gãy 10.600 trụ và ấp 9 khoảng 2.000 trụ.

Sáng 24-2, Đảng ủy, UBND xã họp triển khai phương án giúp dân, đồng thời điều quân tại chỗ gồm lực lượng thường trực, công an, cán bộ, công nhân viên chức, hội nông dân, phụ nữ vào hiện trường cùng lực lượng các ấp giúp dân dựng lại tiêu. Xã chỉ đạo tổ dân vận các ấp vận động hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn viên nòng cốt giúp bà con 3 ấp dựng lại tiêu kịp thời. Theo đề xuất của Lộc Điền đã có lực lượng 7 xã cùng chiến sĩ C31 đóng quân 5 ngày, bình quân 100 công/ngày, giúp 48 hộ bị thiệt hại dựng xong 100% trụ tiêu bị gãy đổ.

P. Hà -  N. Nam

  • Từ khóa
93227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu