Thứ 6, 19/04/2024 23:16:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:51, 27/07/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2016)

Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong huyện Đồng Phú

Thứ 4, 27/07/2016 | 08:51:00 1,206 lượt xem
BP - Nói đến cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đồng Phú, nhiều người biết đến nghĩa tình đồng đội nơi đây. Các cựu TNXP không quản đường sá, sức khỏe yếu tìm đến giúp nhau ổn định cuộc sống, đồng thời vận động cùng tham gia văn nghệ - thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần sống vui, khỏe, có ích.

>> Báo đáp người đã khuất 

Cựu chiến binh huyện Đồng Phú dâng hương tại Đài tưởng niệm huyệnCựu chiến binh huyện Đồng Phú dâng hương tại Đài tưởng niệm huyện

Chia sẻ khó khăn

Tuổi mười sáu, đôi mươi, những chàng trai, cô gái năm xưa không tiếc tuổi xuân lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đất nước hòa bình, họ trở về quê xây dựng kinh tế gia đình. Hòa dòng người vào Nam xây dựng kinh tế mới, nhiều cựu TNXP theo gia đình đến Bình Phước lập nghiệp. Sức trẻ đã qua, tuổi già đang cận, cuộc sống nơi đây gặp nhiều khó khăn. Phát huy tình đồng chí, đồng đội, họ tìm đến nhau chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau vượt lên hoàn cảnh. Năm 2007, Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú thành lập, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người lính một thời vác đá vá đường.

Huyện hội hiện có 239 hội viên. Hội đã vận động xây dựng quỹ đồng đội 500 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay không lãi. Hội nhận phụng dưỡng cựu TNXP Nguyễn Thị Hiên ở thị trấn Tân Phú có hoàn cảnh quá khó khăn, tuổi cao sức yếu. Huyện hội còn phối hợp phòng, ban giải quyết chế độ chính sách cho 210/237 cựu TNXP, giúp hưởng chế độ người có công... Song song đó, các hội viên nêu cao tinh thần “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực” phát triển 10 mô hình kinh tế gia đình, đem lại nguồn thu từ 200 triệu đồng trở lên mỗi năm; tích cực tham gia các phong trào hiến đất, hiến của xây dựng nông thôn mới. Nổi bật có bà Nguyễn Thị Sợi (xã Tân Lập), ông Nguyễn Văn Lâm (xã Tân Tiến)...

Huyện hội còn vận động ủng hộ xây 7 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 300 triệu đồng; sửa 2 căn và tặng 12 sổ tiết kiệm (50 triệu đồng)... Bà Đinh Thị Minh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ quên năm tháng hào hùng chiến đấu ở chiến trường. Thời bình, thấy đồng đội gặp khó khăn là chúng tôi muốn giúp, có quà giúp quà, có gạo giúp gạo... Có gia đình cựu chiến binh làm nghề mộc ở Tân Lập góp từng mảnh gỗ đóng bàn, ghế tặng cựu TNXP nghèo. Chỉ cần đồng thuận thì hội sẽ không còn cựu TNXP khó khăn, cô đơn”.

Tích cực tham gia văn nghệ - thể thao

Từ giúp nhau thoát nghèo, cựu TNXP huyện Đồng Phú càng thêm gắn bó khi cùng tham gia văn nghệ - thể thao. Huyện hội đã tổ chức hội thi thơ dành cho cựu TNXP từ năm 2010. Mỗi năm một chủ đề: TNXP một thời tuổi trẻ, viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bình 4 câu thơ Bác tặng lực lượng TNXP... Qua đó, nhiều người có tác phẩm gửi Trung ương Hội và được khen thưởng.

Huyện hội hiện có 7 câu lạc bộ văn nghệ, thơ, “Ông kể cháu nghe” và các đội thể dục dưỡng sinh cấp xã, thị trấn. 4 xã Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Phước, Tân Hưng chưa có câu lạc bộ vì không có hoặc có ít hội viên. Từ các câu lạc bộ, hằng năm Huyện hội tổ chức hội thi văn nghệ - thể thao cấp huyện, tham gia thi văn nghệ cấp tỉnh, cấp Trung ương, tạo sân chơi bổ ích cho cựu TNXP. Đặc biệt, hội thi thể dục dưỡng sinh thu hút trên 50% hội viên cho thấy cựu TNXP ở cơ sở luôn yêu thích và chú trọng tập luyện dưỡng sinh mỗi ngày.

Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú nhiều năm liền được Trung ương Hội, Tỉnh hội tặng bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác hội. Năm 2015, Huyện hội đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; năm 2016, được Tỉnh hội tặng giấy khen gương sáng làm theo Bác... 

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
16219

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu