Thứ 3, 23/04/2024 20:24:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:01, 27/07/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2016)

Những hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ

Thứ 4, 27/07/2016 | 09:01:00 1,530 lượt xem

>> Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong huyện Đồng Phú
>>Báo đáp người đã khuất
>>Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
>> Họp mặt 65 thương - bệnh binh tiêu biểu

TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG 28 HÀI CỐT LIỆT SĨ
TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH 

BP - * 6 giờ sáng 26-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường thuộc 2 tỉnh Kampongthom và Kratie, Vương quốc Campuchia về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016).

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã; cán bộ và nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú dự lễ.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tiễn đưa hài cốt tập thể 6 liệt sĩ ra phần mộ an tángPhó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tiễn đưa hài cốt tập thể 6 liệt sĩ ra phần mộ an táng

Để tưởng nhớ, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, các đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” và thắp hương tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có biết bao thế hệ người Việt Nam hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ, tài sản để đất nước ta được tự do, độc lập và giúp nước bạn Campuchia, Lào giải phóng dân tộc. Ghi nhớ công lao to lớn ấy, tháng 6-1947 Trung ương Đảng và Bác Hồ đã lấy ngày 27-7 hằng năm là ngày thương binh toàn quốc, sau này là ngày thương binh - liệt sĩ. Kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, 69 năm qua, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển toàn diện bằng nhiều hình thức, việc làm phong phú, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Đặc biệt chính sách ưu đãi người có công đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện, trở thành chính sách lớn, quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bỏ đất an táng các liệt sĩLãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bỏ đất an táng các liệt sĩ

Song song đó, công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ từ các địa phương trong nước và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và Lào về nước được các cấp lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú trọng. Đến nay, qua 15 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, tỉnh ta đã cất bốc và tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được 2.552 hài cốt liệt sĩ, trong đó quy tập trong nước được 289 hài cốt, ở Campuchia được 2.263 hài cốt. Trong số 28 hài cốt liệt sĩ cất bốc được lần này, có 15 hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Kratie, 13 hài cốt tìm thấy ở tỉnh Kampongthom (trong đó có 1 mộ tập thể gồm 6 liệt sĩ) được đặt trong 23 quách.

Sau lễ viếng, truy điệu, các đại biểu cùng đồng bào, chiến sĩ tiến hành an táng hài cốt và thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ.

DÂNG HƯƠNG CÁC LIỆT SĨ TẠI NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM
CỤC QUÂN Y MIỀN B2

* Cùng ngày, tại di tích lịch sử quốc gia Cầu Trắng ở ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Ban liên lạc truyền thống Quân y miền Đông Nam bộ (B2) cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lộc Ninh và 3 xã Lộc Hiệp, Lộc Quang, Lộc Phú đã long trọng tổ chức lễ dâng hương các liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Cục Quân y Miền B2.

Dự lễ có Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục Hậu cần, Cục Quân y, Quân khu 7, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh...

Các đại biểu về dự lễ dâng hương các liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Cục Quân y B2Các đại biểu về dự lễ dâng hương các liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Cục Quân y B2

Nhà bia tưởng niệm trên 9.000 liệt sĩ quân - dân y và thương - bệnh binh hy sinh tại các bệnh viện, đội điều trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Đông Nam bộ mà hài cốt chưa quy tập, được xây dựng từ ngày 26-10-2009 đến 20-4-2012, với tổng kinh phí 2,518 tỷ đồng, do Ban liên lạc truyền thống quân y miền Đông Nam bộ vận động đóng góp.

Vũ Thuyên - Phương Thảo

  • Từ khóa
16217

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu