Thứ 5, 25/04/2024 03:36:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:56, 23/03/2017 GMT+7

Nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương là con trai cựu đại sứ Triều Tiên?

Nguồn Zing.vn
Thứ 5, 23/03/2017 | 14:56:00 63 lượt xem
BPO - Truyền thông quốc tế cho hay người lôi kéo nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam chính là con trai của cựu đại sứ Triều Tiên.

Ri Ji Hyon, 33 tuổi, nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị giết ở Kuala Lumpur, Malaysia, được cho là từng sống ở Việt Nam 10 năm và nói thạo tiếng Việt, hãng thông tấn Hàn Quốc,Straits Times hôm nay đưa tin.

Ri là một trong số 4 nghi phạm Triều Tiên rời khỏi Malaysia vào ngày ông Kim bị giết. Cả bốn đối tượng này được cho đã trở về Bình Nhưỡng.Đoàn Thị Hương khi trả lời thẩm vấn và tiếp xúc lãnh sự vẫn nói là mình bị lừa là tham gia vào chương trình truyền hình thực tế.

Sử dụng thành thạo tiếng Việt, Ri Ji Hyon được cho đã dụ dỗ Đoàn Thị Hương tham gia âm mưu sát hại người được cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khi ông này đang chờ lên chuyến bay đi Macau tại nhà ga số 2, sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2) hôm 13/2.

Nghi pham loi keo Doan Thi Huong la con trai cuu dai su Trieu Tien? hinh anh 1
Ri Ji Hyon, 33 tuổi, nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị giết ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin của Straits Times, Ri Ji Hyon từng là thực tập ở Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong hơn 1 năm và từng làm phiên dịch viên.

Cảnh sát Malaysia cho hay có tới 8 người Triều Tiên bị nghi dính líu tới nghi án Kim Jong Nam. Interpol đã phát thông báo đỏ nhằm theo dõi và bắt giữ những đối tượng này.

Liên quan vụ người đàn ông họ Kim bị sát hại ở Kuala Lumpur, hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam và Siti Aisyah, công dân Indonesia đã bị buộc tội mưu sát trong phiên tòa sơ thẩm hôm 1/3.

Tuy nhiên, họ đều nói rằng mình vô tội và bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ đây là cảnh phim truyền hình thực tế. Phiên tòa tiếp theo xét xử 2 nghi phạm dự kiến diễn ra vào ngày 13/4.

Theo cảnh sát Malaysia, nạn nhân Kim Chol chết do chất độc thần kinh VX. Giới chức và truyền thông Hàn Quốc cho rằng người này chính là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Triều Tiên, có khả năng chết vì đau tim, không phải bị đầu độc. Cuộc điều tra đã gây nên sóng gió ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, vốn có quan hệ thân thiết. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau đồng thời ra lệnh tạm cấm xuất cảnh với công dân, viên chức ngoại giao của nước kia.

  • Từ khóa
76160

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu