Thứ 6, 29/03/2024 18:29:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:22, 19/01/2018 GMT+7

Ngành tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai

Thứ 6, 19/01/2018 | 15:22:00 816 lượt xem
BPO - Ngày 19-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện, thị xã và đại diện các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Trong đó, đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan tham mưu, tổ chức 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 17 đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phối hợp tham mưu Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm góp phần tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Triển khai nhiều biện pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc…

Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên công tác xây dựng đảng năm qua vẫn còn một số hạn chế, như: Việc lãnh đạo, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở một số nơi còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa cao. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, tình trạng chạy chức chạy quyền còn xảy ra…

Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục chủ động, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, coi trọng hiệu quả. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng cơ chế nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và nhân dân trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong toàn ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2017 và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại.

Để khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt đạt được, Tổng bí thư chỉ đạo: Năm 2018 toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng phải tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên đổi mới công tác cán bộ. Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng Đảng. Tham mưu xây dựng chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược. Đề xuất hướng xây dựng cơ chế để khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền. Toàn ngành khẩn trương kiện toàn bộ máy hoạt động đảm bảo tinh gọn và gắn với tinh giản biên chế. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần công tâm khách quan, tận tụy với công việc, phải có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, không để lợi ích nào cám dỗ, không bị chi phối bởi quan điểm cá nhân nào không trong sáng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng…

Thùy Hương

  • Từ khóa
19849

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu