Thứ 6, 29/03/2024 19:38:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:02, 27/12/2010 GMT+7

51 hộ dân khu tái định cư 27-7: Sẽ sớm có đất tái định canh, điện, nước sinh hoạt

Thứ 2, 27/12/2010 | 15:02:00 340 lượt xem

Báo Bình Phước ra ngày 19-11-2010 có bài phản ánh: “Khu tái định cư 27-7: Đến nay vẫn ba không”. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng người dân ở khu tái định cư 27-7 ấp Cây Da, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) bị giải tỏa, thu hồi đất theo Chỉ thị 33 của Tỉnh ủy nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị trồng rừng nên cuộc sống hết sức khó khăn. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Bình Phước đã phỏng vấn ông Bùi Quốc Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập về những vấn đề liên quan cũng như việc giải quyết vấn đề này của chính quyền địa phương.


Cuộc sống tạm bợ của các hộ dân ở khu đinh cư 27-7 có sớm được thay đổi?


Phóng viên:
Hiện một số hộ gia đình trong khu tái định cư 27-7 chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ cây trồng trên diện tích đất bị thu hồi (năm 2006) giao cho Công ty 27-7 (Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh) và Công ty 6-1 (Tỉnh ủy Bình Phước) trồng rừng, dẫn đến khiếu kiện trong nhiều năm qua. Xin ông cho biết huyện đã có biện pháp xử lý gì?

Ông Bùi Quốc Minh: Sau khi báo nêu, chúng tôi đã tổ chức thị sát, tìm hiểu những vấn đề mà báo phản ánh và xác nhận là có thật. Qua xác minh, UBND huyện đã chỉ đạo hướng giải quyết thấu tình đạt lý cho người dân. Đối với những hộ chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ cây trồng trên diện tích đất bị thu hồi do công tác kiểm kê trước đây còn thiếu, UBND huyện đã chỉ đạo Công ty 27-7 thành lập đoàn thẩm định số lượng cây trồng của những hộ dân có đất bị thu hồi chưa được hỗ trợ, sau đó áp dụng giá đền bù theo đúng chủ trương của UBND tỉnh.

Phóng viên: Về vấn đề tái định canh định cư cho 51 hộ dân trong khu 27-7, UBND huyện đã có phương án nào, thưa ông?

Theo ý kiến một số hộ dân trong khu tái định cư, nếu UBND huyện Bù Gia Mập thực hiện theo đúng tinh thần trên, 51 hộ dân nơi đây sẽ có điện, nước để sinh hoạt, có đất định canh định cư. Nhưng việc ổn định đó có được lâu dài hay không, vì khu tái định cư 27-7 nằm cách khu tái định canh Đắk Ơ 10km, việc vào rẫy sản xuất sẽ có nhiều bất cập. Mặt khác, đường đi vào rẫy của số hộ này bị chia cắt bởi một con suối, lại không có cầu kiên cố. Vào mùa mưa, việc lưu thông sẽ rất khó khăn, nếu đi vòng phải mất hơn 30km. Từ đó, lại nảy sinh nhiều vấn đề mới: đường vào rẫy, cầu kiên cố, trường học...

Ông Bùi Quốc Minh: Khu định canh định cư 27-7 trước đây được UBND huyện Phước Long xây dựng để giải quyết đất ở cho các hộ dân bị giải tỏa do xâm canh đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 33 của Tỉnh ủy. Hiện UBND huyện đang tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh để sớm ổn định đời sống cho người dân trong khu tái định cư 27-7. UBND huyện cũng đã họp đánh giá vấn đề và tìm hướng khắc phục. Trước đây, chúng tôi có phương án đưa 51 hộ dân trong khu tái định cư 27-7 lên khu tái định cư Đắk Ơ (xã Đắk Ơ), nhưng do đất tái định cư trong khu vực này không đủ nên phương án có sự thay đổi. Thực tế cho thấy, khu tái định cư 27-7 xa trung tâm, không thể đưa điện lưới vào được. Để giải quyết vấn đề điện - nước cho các hộ sinh sống, UBND huyện vừa có tờ trình đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ bộ điện năng lượng mặt trời nhằm giải quyết vấn đề điện sinh hoạt trước mắt cho người dân. Sau khi có điện, huyện sẽ bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2011 để khoan giếng, lắp đặt máy bơm và xây bể chứa nước nhằm giải quyết vấn đề nước sinh hoạt đang thiếu trầm trọng trong khu tái định cư này.

Phóng viên: Còn vấn đề tái định canh cho 51 hộ dân, hướng giải quyết như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Quốc Minh: Chúng tôi sẽ nhanh chóng bố trí đất định canh cho 51 hộ dân trong khu tái định cư tại Tiểu khu 42 (thuộc khu tái định cư Đắk Ơ). Huyện sẽ tiến hành kiểm kê người trong khu tái định cư để bố trí đất tái định canh cho hợp lý. Theo đó, gia đình có từ 1 đến 5 người sẽ được nhận 1 ha đất tái định canh; từ 5 người trở lên được 1,5 ha. Hiện công tác kiểm kê người trong khu tái định cư 27-7 đã hoàn thành. Tuy nhiên việc phân chia đất còn nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết ngay được. Lý do là công tác chuyển đổi đất rừng nghèo kiệt ở khu tái định canh định cư Đắk Ơ (687 ha) chưa xong. Mặt khác còn vướng 103 hộ dân lấn chiếm hơn 200 ha đất chưa thu hồi được. Hiện nay, huyện đã thành lập đoàn cưỡng chế đối với những hộ dân lấn chiếm để thu hồi lại đất giao cho người dân. Theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, trong năm 2011, những hộ dân trong khu tái định cư 27-7 sẽ có đất sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Nhất Sơn - Thanh Mảng

  • Từ khóa
42917

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu