Thứ 6, 29/03/2024 15:10:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:20, 11/07/2019 GMT+7

Ngăn chặn, loại trừ các tiêu cực, tệ nạn xã hội

Thứ 5, 11/07/2019 | 09:20:00 173 lượt xem

BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trên địa bàn tỉnh và sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 10-7.

Qua 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, đã cơ bản làm chuyển biến về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh; hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng; khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân, góp phần to lớn vào việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng và Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Nhâm trao tặng bằng khen cho các cá nhân

10 năm qua, tỉnh Bình Phước phối hợp các cơ quan chức năng từng bước kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích, tổ chức khai quật di tích khảo cổ... Đến nay, toàn tỉnh có 37 di tích đã được xếp hạng, trong đó 5 di tích quốc gia đặc biệt, 11 di tích cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh và gần 60 di tích, danh lam thắng cảnh khác. Tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa theo hướng tập trung đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa như: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Khu di tích Tà Thiết... UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn với 25 di sản. Toàn tỉnh có 41 lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, phá bàu, lễ hội lồng tồng... đã và đang được bảo tồn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị ăn minh”) được UBMTTQ các cấp kế thừa và nâng cao trong tình hình mới, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở các cộng đồng dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa...

10 năm thi hành Luật PCBLGĐ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có trọng tâm và vận dụng sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình hoạt động PCBLGĐ ở cơ sở. Theo đó, đã thu hút sự quan tâm, tham gia của nhân dân, từng bước góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, tích cực đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp thay đổi nhận thức, chuyển biến hành vi của mỗi cá nhân, gia đình. Những năm qua, nhờ thiết lập đường dây nóng, hoạt động câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm xung kích PCBLGĐ cũng như hoạt động tích cực của tổ hòa giải tại các thôn, ấp, khu phố, vì thế tình trạng bạo lực gia đình giảm dần qua từng năm. Năm 2009, toàn tỉnh có 906 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2016 giảm còn 407 vụ, năm 2017 còn 381 vụ. Nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em, nguyên nhân do sự bất bình đẳng giới về quyền lực; sự thiếu hiểu biết về pháp luật và hạn chế nhận thức của người dân về bạo lực gia đình...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, đánh giá cao kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền về những chính sách, đề án, giải pháp phát triển văn hóa; chú trọng tăng cường xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từng bước thu hẹp mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc; phát huy tốt hoạt động của các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và 10 năm thực thi Luật PCBLGĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thanh - kiểm tra, nhất là các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; công tác PCBLGĐ nhằm ngăn chặn, loại trừ các tiêu cực, tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc; nâng cao trách nhiệm gia đình, cộng đồng trong bảo vệ và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc...

Dịp này, 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
32138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu